Tin mới

Cướp giật bất thành vứt xe bỏ chạy, quay lại xin xe thì bị bắt

Thứ sáu, 22/07/2016, 15:43 (GMT+7)

Giật điện thoại trượt của du khách nước ngoài, 2 đối tượng hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Tuy nhiên khi nam thanh niên đến đồn công an xin lại xe với lý do va chạm giao thông thì bị nạn nhân vạch mặt.

Giật điện thoại trượt của du khách nước ngoài, 2 đối tượng hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Tuy nhiên khi nam thanh niên đến đồn công an xin lại xe với lý do va chạm giao thông thì bị nạn nhân vạch mặt.

Ảnh minh họa

Theo thông tin trên VOV, Công an Quận 3, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Quy (SN 2001) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tối 19/7, Duy cùng một thanh niên khác dùng xe máy biển số 52T1-0055 áp sát 2 du khách quốc tịch Nga đang di chuyển bằng xe máy trên đường Điện Biên Phủ, Quận 3, để ra tay giật điện thoại 2 người này, nhưng không thành.

Khi bị 2 người khách Nga đuổi theo kéo ngã, 2 tên cướp vứt xe bỏ chạy. Sau đó, 2 du khách người Nga đã mang chiếc xe tang vật đến công an địa phương trình báo.

Ít phút sau, Quy thản nhiên đến trụ sở công an đòi xin lại xe với lý do bị va chạm giao thông nên hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Tuy nhiên, 2 du khách Nga và nhân chứng đã nhận diện được tên cướp giật nên đã yêu cầu công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quy khai nhận đã cùng Trịnh Gia Huy (biệt danh “Tí”, (SN 1999, ngụ Quận 10), định ra tay cướp giật điện thoại Samsung của 2 du khách Nga nhưng bất thành.

Hiện đối tượng Huy đang bị Công an truy bắt để điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 24/7/2014, 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (SN 12/10/1997), Võ Trọng Phước (SN 19/02/2000), sau khi giật điện thoại bất thành, 2 đối tượng đã quay lại xin lỗi nạn nhân thì bị bắt giao cho công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều).

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news