Tin mới

Cứu đồng nghiệp bị điện giật, nam công nhân trượt chân ngã tử vong

Thứ hai, 31/07/2017, 20:52 (GMT+7)

Đang làm việc, thấy đồng nghiệp bị điện giật nằm bất động, nam thanh niên lao vào ứng cứu nhưng không may trượt chân ngã xuống hố nước thiệt mạng.

Đang làm việc, thấy đồng nghiệp bị điện giật nằm bất động, nam thanh niên lao vào ứng cứu nhưng không may trượt chân ngã xuống hố nước thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc khiến nam công nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: PLO

Theo tin tức trên báo VnExpress, TTXVN, trong cơn mưa lớn trưa 31/7, nhóm thợ thi công khoan cọc nhồi bê tông móng trụ điện cao thế trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn làm việc.

Thông tin ban đầu, vào lúc 12hcùng ngày, nhóm công nhân đang thi công khoan cọc nhồi bê tông móng chân trụ điện cao thế trên đường Liên khu 5-6 thì có một nam công nhân bất ngờ ngã xuống đất nằm cứng đơ.

Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, một nam công nhân khác chạy tới ứng cứu nhưng bị trượt chân ngã xuống hố nước công trình, nằm bất động.

Thấy 2 công nhân gặp nạn, nhiều người dân hô hoán, ứng cứu. Thanh niên địa phương dùng thanh tre dài kéo công nhân gặp nạn trên đất ra ngoài kịp thời nên người này may mắn thoát nạn.

Mãi đến 15 phút sau, đến khi ngắt điện khu vực này, người dân mới đưa được công nhân nằm dưới hố nước ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

Tại hiện trường, thân chiếc máy khoan chạm vào đường điện. Dưới mặt đất nhiều dây điện khác nằm ngổn ngang, có dây nằm dưới hố nước công trình.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news