Tin mới

Cựu giám đốc Sở tử vong sau khi ăn tiết canh dơi

Thứ hai, 14/12/2015, 08:11 (GMT+7)

Sau khi ăn tiết canh dơi, vị cựu giám đốc Sở đau bụng dữ dội, rồi tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi ăn tiết canh dơi, vị cựu giám đốc Sở đau bụng dữ dội, rồi tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin được báo Vietnamnet, Tri Thức Trực Tuyến, Giao Thông, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã xác nhận thông tin, ông H.M.H (59 tuổi, ngụ thị trấn Phước Long) tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dơi.

Cựu giám đốc Sở tử vong sau khi ăn tiết canh dơi. Ảnh minh họa

Trước đó, vào tối ngày 11/12, ông H. cùng những người hàng xóm làm món thịt dơi để nhậu. Tuy nhiên, sau khi uống được vài ly rượu và ăn tiết canh dơi, ông H. cảm thấy khó chịu, đau bụng dữ dội.

Ông H. nhanh chóng được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán, nguyên nhân ông H. tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dơi.

Nguồn tin trên cũng cho biết, ông H. nguyên là một vị giám đốc Sở ở Bạc Liêu, mới được nghỉ hưu cách đây vài tháng.

Trước đó, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh, đặc biệt là tiết canh lợn. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm tới nay, có 82 người bị nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh, trong đó có 10 trường hợp tử vong.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news