Tin mới

Cứu hộ thành công tàu chở 30.000 tấn hóa chất gặp nạn

Chủ nhật, 02/07/2017, 14:41 (GMT+7)

Tàu Chemroad Journey đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn sau sự cố chở gần 30.000 tấn hóa chất bị nghiêng ở biển Bình Thuận kéo dài 23 ngày đêm trên biển với hàng trăm người tham gia đã thành công.

Tàu Chemroad Journey đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn sau sự cố chở gần 30.000 tấn hóa chất bị nghiêng ở biển Bình Thuận kéo dài 23 ngày đêm trên biển với hàng trăm người tham gia đã thành công.

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết 2h sáng ngày 2/7, tàu Sun Mercury (quốc tịch Panama), đã tiếp cận con tàu gặp nạn Chemroad Journey và chuyển khoảng 8.000 tấn trong số gần 30.000 tấn hóa chất sang mạn tàu.

Tàu Chemroad Journey khi còn mắc cạn.

Sau đó, tàu tiếp tục được bơm chuyển hàng hóa. Kết hợp với thủy triều, khoảng 2h sáng 2/7, tàu Chemroad Journey đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn thành công.

Đến 3h37, tàu Chemroad Journey đã được các tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Vùng Cảnh sát biển 3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cùng các tàu cứu hộ khác của Việt Nam và Philippines hỗ trợ đưa về đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Trước đó, trong các ngày từ 15-6 đến 26-6, việc bơm chuyển két nhiên liệu từ các hầm mũi sang hầm lái đã được thực hiện với khối lượng khoảng 826 tấn để phòng ngừa ô nhiễm dầu và góp phần làm nổi mũi tàu.

 

Tàu Chemroad Journey (quốc tịch quần đảo Cayman, trọng tải 33.526 tấn) tren đường chở 29.954 tấn hóa chất từ Singapore đi Trung Quốc thì bị mắc cạn ở khu vực hòn Đá Tý (cách Vũng Tàu 120 hải lý về phía đông đông nam, trên vùng biển Bình Thuận) vào tối 10/6.

Trên tàu có 26 thuyền viên (trong đó 11 thuyền viên quốc tịch Hàn Quốc, 15 thuyền viên quốc tịch Myanmar). Tàu bị kênh lên đá ngầm nghiêng hơn 15 độ về phía mạn trái, mũi tàu bị rách lớp vỏ ngoài, có nguy cơ cháy nổ và xảy ra sự cố tràn dầu cao.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news