Tin mới

Cứu sống bé trai 11 tuổi bị cọng thép đâm thủng tĩnh mạch

Thứ tư, 01/10/2014, 08:48 (GMT+7)

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) phẫu thuật lấy cọng thép dài 10cm trong cổ, ngày 30/9, cháu Nguyễn Chí Công (11 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của cháu đang chuyển biến tích cực.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) phẫu thuật lấy cọng thép dài 10cm trong cổ, ngày 30/9, cháu Nguyễn Chí Công (11 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của cháu đang chuyển biến tích cực.

 

nh minh họa.

Trước đó, ngày 28/9, cháu Công theo cha đến xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) để cắt cỏ. Khi cha của đang Công hướng máy cắt cỏ về phía Công đứng thì lưỡi dao cắt cỏ bất ngờ đánh trúng một cọng thép, cọng thép này vô tình bắn lên và đâm sâu vào cổ cháu Công.

Ngay khi xảy ra tai nạn, cháu Công đã được cha và một số người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu.

Bác sỹ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết sau khi tiến hành chụp X-Quang, các bác sỹ phát hiện trong cổ cháu Công có cọng thép dài 10cm, nguy hiểm hơn, cọng thép này đã đâm xuyên thủng tĩnh mạch cảnh (là một tĩnh mạch trong đôi tĩnh mạch ở cổ, có nhiệm vụ nhận máu từ đầu và cổ để đưa về tim) của bệnh nhân, nếu để máu chảy ra nhiều, tính mạng của người bệnh sẽ khó bảo toàn.

Nhận thấy đây là ca tai nạn hy hữu, gây nguy hiểm đến tính mạng cháu Công, các bác sỹ của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy cọng thép và khâu kín vết thương cho bệnh nhân.

Với quá trình phục hồi sức khỏe như hiện nay, dự kiến khoảng 10 ngày nữa cháu Nguyễn Chí Công sẽ được xuất viện.

Theo CÔNG PHONG (TTXVN/VIETNAM+)

 

ârzzz
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news