Tin mới

Cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu ổ bụng

Thứ năm, 19/03/2015, 13:59 (GMT+7)

Bệnh nhân Vũ Thị Thủy (SN 1984, ở xã Quốc Tuấn, An Dương) vừa đã các bác sĩ bệnh viện Kiến An, BV Hồng Đức (Hải Phòng) cứu sống. Chị Thủy đã được các bác sĩ phẫu thuật ngay trên giường bệnh do bị chửa ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu ổ bụng.

Bệnh nhân Vũ Thị Thủy (SN 1984, ở xã Quốc Tuấn, An Dương) vừa đã các bác sĩ bệnh viện Kiến An, BV Hồng Đức (Hải Phòng) cứu sống. Chị Thủy đã được các bác sĩ phẫu thuật ngay trên giường bệnh do bị chửa ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu ổ bụng.

 

Theo tin tức trên báo An Ninh Hải Phòng, vào khoảng 19j30 ngày 14/3, chị Thủy được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hồng Đức (Kiến An, Hải Phòng để cấp cứu, trong tình trạng đau bụng dữ dội. Tại đây, các bác sỹ làm xét nghiệm, siêu âm ổ bụng thấy có dịch.

Tuy nhiên, sau khi được truyền nước, chị Thủy có diễn biến xấu, da xanh nhợt, mạch và huyết áp dần như không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hồng Đức đã đề nghị BV Kiến An hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân. 

Cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu ổ bụng (ảnh Tri Thức Trực Tuyến)

Ngay sau đó, lãnh đạo BV Kiến An đã huy động đội ngũ cán bộ, bác sỹ có tay nghề cao, phối hợp cùng BV Hồng Đức tiến hành hội chẩn cấp cứu, thống nhất chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng choáng rất nặng, phải xử trí phẫu thuật cấp cứu bởi bệnh nhân có thể tử vong nhanh, mạch, huyết áp bằng không.

22h cùng ngày, bệnh nhân Thủy được mổ cấp cứu ngay tại giường bệnh, Sau khi mở ổ bụng, phát hiện khối lượng máu lớn khoảng 3 lít đã chảy ngập ổ bụng do khối vỡ. Bệnh nhân đã được bù 3 lít màu và dịch tích cực, cầm máu, lau sạch ổ bụng và phục hồi thành bụng. Bệnh nhân sau mổ huyết áp, tim mạch hồi phục dần, bệnh nhân tiếp xúc tốt, tỉnh táo.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Kiến Anh, sức khỏe bệnh nhân tốt, có thể xuất hiện trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, bác sỹ Chu Khắc Tíu – Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện Hồng Đức – cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân được siêu âm và làm các xét nghiệm. Thấy có dịch trong bụng và thấy bệnh nhân đi ngoài nên chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa và việc truyền dịch là đúng phác đồ. 

H.Nguyeen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news