Tin mới

Đà Lạt: Cây thông 20 năm tuổi bị bật gốc đổ chắn ngang đường, giao thông tê liệt hàng giờ

Thứ bảy, 29/09/2018, 08:30 (GMT+7)

Sau cơn mưa lớn, cây thông 20 năm tuổi trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn cách thác Datanla khoảng một km, bất ngờ bật gốc ngã ngang đường khiến giao thông tê liệt khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Sau cơn mưa lớn, cây thông 20 năm tuổi trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn cách thác Datanla khoảng một km, bất ngờ bật gốc ngã ngang đường khiến giao thông tê liệt khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Theo VnExpress,khoảng 21h tối 28/9, một cây thông 20 năm tuổi bật gốc đổ ngang đường đèo Prenn (P3, TP Đà Lạt).

Công nhân công trình đô thị Đà Lạt cắt cây, dọn hiện trường. Ảnh: VnExpress

Rất may lúc đó đường vắng nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, cây thông dài hàng chục mét nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị tắc nghẽn hàng cây số.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt đã tiến hành chốt chặt khu vực đầu và dưới chân đèo để hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng đường đèo Mimosa, theo Thời Đại.

Gốc thông bị đổ ngã do mưa lớn. Ảnh: Thời Đại

Người dân vất vả khuân xe máy vượt qua cây đổ để đi tiếp. Ảnh: Thời Đại

Hơn 2 giờ sau, công nhân Công trình đô thị Đà Lạt có mặt cắt cây, dọn hiện trường, giải tỏa ùn tắc.

Được biết, cơn mưa lớn chiều 28/9 cũng làm 3 cây thông ngã đổ khu vực đèo Tà Nung và một cây ngã đổ trên đường Đống Đa (Phường 3).

Các phương tiện qua đèo Prenn bị ùn ứ hàng giờ liền.

Đèo Prenn dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km dẫn từ sân bay Liên Khương vào thành phố. Tên Prenn phát sinh do đèo uốn lượn qua thác Prenn. Đường đèo dù không dài nhưng đông xe và là cửa ngõ chính để vào TP Đà Lạt.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news