Tin mới

Đã liên hệ được với Phó chủ tịch xã sau hơn nửa tháng mất tích bí ẩn

Thứ tư, 18/07/2018, 09:25 (GMT+7)

Trước sự việc xảy ra đối với ông Vinh, lãnh đạo UBND xã Huyền Sơn đã làm báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Trước sự việc xảy ra đối với ông Vinh, lãnh đạo UBND xã Huyền Sơn đã làm báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Tối 17/7, ông Trần Quang Tuyến, Bí thư đảng ủy xã Huyền Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, đã nắm được thông tin về ông Bùi Văn Vinh sau nhiều ngày mất tích.

"Chiều nay nghe gia đình thông báo đã liên hệ được với anh Vinh, tôi không hỏi rõ anh ấy đang làm gì?, ở đâu?. Tôi nói với với người thân cố gắng động viên anh ấy sớm thu xếp công việc ổn định, rồi quay lại trụ sở", ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cho biết, hiện vẫn chưa nắm rõ được lý do khiến ông Vinh bỏ gia đình, nhiệm sở mà không xin phép ai.

Đã liên hệ được với Phó chủ tịch xã sau hơn nửa tháng mất tích bí ẩn

UBND xã Huyền Sơn. Ảnh: VOV.

UBND xã Huyền Sơn cũng đã làm văn bản báo cáo lên UBND huyện Lục Nam xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, ông Trần Quang Thu, Trưởng công an xã Huyền Sơn cho biết, ngày 28/6, ông Vinh vẫn đến cơ quan làm việc, hôm sau xã có buổi họp Nghị quyết Trung ương 7 ông Vinh không đến, vắng mặt từ đó đến nay.

"Trước khi mất tích, tôi không thấy ông Vinh có dấu hiệu gì bất thường", ông Thu nói.

Ông Vinh từng giữ chức Trưởng công an xã Huyền Sơn. Năm 2015, ông chuyển sang làm Phó chủ tịch xã.

Ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho hay, sau khi nhận được thông tin, huyện đã yêu cầu lãnh đạo UBND xã Huyền Sơn phối hợp với gia đình chủ động liên lạc tìm kiếm.

Huyện Lục Nam đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý vi phạm về tổ chức cán bộ, sau đó là chức vụ, chức danh đối với ông Vinh.

Hoàng An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news