Tin mới

Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến sau 4 tháng không bóng người

Thứ hai, 16/11/2020, 18:48 (GMT+7)

Đà Nẵng đã quyết định giải thể bệnh viện dã chiến sau 4 tháng thành lập và không tiếp đón bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào.

Thông tin mới nhất trên báo Tuổi Trẻ Vnexpress cho hay ngày 16/11, Chủ tịch UDND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã ra quyết định giải thể BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q. Hải Châu).

Theo đó, GĐ Sở và các ngành liên quan được giao giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của BV này.

>>>Xem thêm: Việt Nam đề xuất loại tên bão Linfa do gây ra lũ lụt lịch sử

BV Dã chiến Tiên Sơn được Đà Nẵng xây dựng từ đầu tháng 8/2020 và sau gần 1 tuần thành phố bùng phát dịch lần thứ 2.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau khi hoàn thành. Ảnh: Vnexpress

Bệnh viện được thành lập với quy mô 500 giường với hệ thống xử lý nước thải hiện đại.

Các thiết bị y tế như máy siêu âm, điện tim, trợ thở, hút đàm giải... được các ngành y tế lắp đặt vào giữa tháng 8.

Sau đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã huy động 200 cán bộ y tế cùng 200 sinh viên tình nguyện, tổ chức tập huấn sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhẹ và vừa.

Sau khi Đà Nẵng kiểm soát được dịch bệnh nhờ một loạt những nỗ lực của chính quyền cũng như ngành y tế, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không phải sử dụng đến.

Từ 24/7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 389 bệnh nhân Covid-19 trong đó có 31 người tử vong do Covid-19 với nhiều bệnh lý nền.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news