Tin mới

Hoa Dã quỳ nở vàng cung đường Mộc Châu

Thứ ba, 02/12/2014, 16:00 (GMT+7)

Đến với cao nguyên Mộc Châu  (Sơn La) vào độ tháng 10 - 11 hằng năm, du khách sẽ bị sắc vàng của hoa dã quỳ nở dọc 2 bên những con đường nơi đây mê hoặc.

 

 

 

Đến với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vào độ tháng 10 - 11 hằng năm, du khách sẽ bị sắc vàng của hoa dã quỳ nở dọc 2 bên những con đường nơi đây mê hoặc.

Dã quỳ thường ra hoa vào cuối Thu, đầu đông (tháng 10 - 11). Với người dân bản xứ, đây là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần. 

Dã quỳ nở vàng dọc những con đường của Mộc Châu. 

Theo anh Giáp (người dân địa phương) cho biết, ngày trước hoa dã quỳ thường mọc tự nhiên, sau đó được người dân trồng để làm hàng rào vườn cây hoặc nương rẫy. Tuy nhiên, do dã quỳ là loài phát tán rất nhanh, hễ nó xuất hiện ở đâu sẽ mọc thành khóm, thành bụi... ảnh hưởng đến cây trồng. Thế nên ngày nay, người dân cũng chặt bỏ nhiều. Dã quỳ tại Mộc Châu đã không còn nhiều như trước. 

Dã quỳ tuy không lớn như hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi bung nở đã tạo nên một thảm vàng rực rỡ. Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa.

Ngoài hoa cải trắng và những đồi chè xanh mướt thì dã quỳ từ lâu đã trở thành một biểu tượng của cao nguyên Mộc Châu.

Ngoài dã quỳ, loài hoa này còn có tên khác như cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương Mexico...

Nếu đến Mộc Châu mà không thưởng thức dã quỳ thì quả là điều đáng tiếc đối với du khách.

Một du khách ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang dại của dã quỳ.

Tranh thủ ngắt một vài cánh hoa - ép làm kỷ niệm.

Tháng 11 là lúc dã quỳ nở rộ nhất.

Du khách có thể đi xe khách đến Mộc Châu và thuê xe máy đến những điểm tham quan, du lịch nổi tiếng nơi đây.

Trên khắp những con đường Mộc Châu, du khách có thể bắt gặp ở bất cứ đâu những sắc vàng.

Mời độc giả xem thêm video: Hoa Dã quỳ Đà Lạt

 

 

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news