Tin mới

Đã tìm ra địa chỉ web tung tin cấm công chức đổ xăng tại trạm xăng Nhật

Thứ ba, 17/10/2017, 16:08 (GMT+7)

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về trang web giả mạo cơ quan thuộc Sở Tư pháp Hà Nội.

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về trang web giả mạo cơ quan thuộc Sở Tư pháp Hà Nội.

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 17/10, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về trang web giả mạo cơ quan thuộc Sở Tư pháp Hà Nội. Trang giả mạo này đăng bài viết sai sự thật về đề xuất cấm công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật.

Hình ảnh cây xăng Nhật Bản. Ảnh internet

Cũng theo cơ quan chức năng, website trên thể hiện là Báo Pháp Luật, cơ quan chủ quản thuộc Sở Tư Pháp TP Hà Nội, có ghi rõ trụ sở hoạt động. Tuy nhiên qua xác minh, cảnh sát xác định địa chỉ trên là của trụ sở của một tòa soạn khác.

Bước đầu, cảnh sát công nghệ cao xác định website Phapluat.news lập ngày 7/7, có tên miền và địa chỉ IP đặt tại Phoenix, United (Mỹ) nên chưa xác định được người điều hành.

Ngày 11/10, trao đổi với PV.VietNamNet, ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho biết Hiệp hội không có bất cứ văn bản nào đưa ra đề xuất cấm công chức đổ xăng tại trạm xăng Nhật. Ông Ruệ khẳng định đó là tin bịa đặt nhằm mục đích nào đó và đề nghị mọi người cảnh giác với những thông tin vô căn cứ như vậy.

Trước đó, trên Dân trí đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc UBND thành phố Hà Nội nhận được công văn của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội đề xuất UBND thành phố ra quyết định cấm cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (IQ8).

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news