Tin mới

Đón thi thể phi công Trần Quang Khải về đất liền

Thứ bảy, 18/06/2016, 07:16 (GMT+7)

Rạng sáng 18/6, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc đưa thi thể của Thượng tá phi công Trần Quang Khải vào đất liền. Theo kế hoạch, thi thể Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được quàn tại đây trước khi đưa ra Bắc truy điệu theo nghi thức quân đội.

Rạng sáng 18/6, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc đưa thi thể của Thượng tá phi công Trần Quang Khải vào đất liền. Theo kế hoạch, thi thể Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được quàn tại đây trước khi đưa ra Bắc truy điệu theo nghi thức quân đội.

[mecloud]pVO64pVoNR[/mecloud]

8h10: Theo thông tin, từ Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Quân chủng Hải quân, trong ngày hôm nay 18/6, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi ra khoảng 60 hải lý, về phía Tây và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ tìm kiếm các nạn nhân của máy bay CASA-212.

[mecloud]xEIPGoDUer[/mecloud]

Mục tiêu số một là phải cứu người, Bộ Quốc phòng sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, huy động sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3 và tàu cá của ngư dân.

Ngoài ra, tại Sở Chỉ huy công tác cứu nạn do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì sẽ thường xuyên có những chỉ đạo về việc tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 5h sáng cùng ngày thi thể Thượng tá Khải được đưa từ tàu biên phòng lên bờ. Ảnh: VOV

5h50: Nguồn tin trên báo Nghệ An xác nhận, tại nhà tang lễ QK4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, các chiến sĩ được lệnh sẵn sàng. Theo kế hoạch, thi thể Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được quàn tại đây trước khi đưa ra Bắc truy điệu theo nghi thức quân đội.

Lực lượng chức năng đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất mẹ. Ảnh: Công lý

5h25 ngày 18/6: Theo thông tin trên VOV, di hài Thượng tá Trần Quang Khải đã được chuyển lên xe cứu thương. Xe di chuyển ra khỏi cầu cảng Hải đội 2 rồi về Bệnh viện Quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết. Cả trăm đồng đội, người thân và người dân dõi theo dòng xe tiễn đưa.[mecloud]juTw0A1KsT[/mecloud]

Sau đó, di hài anh sẽ được đưa ra Hà Nội. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ truy điệu và an táng sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và người thân của Thượng tá Khải quyết định.

Trên VnEpress dẫn lời Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thi thể phi công Trần Quang Khai được đưa về Bệnh viện Quân khu 4 đóng tại TP Vinh để hoàn tất một số thủ tục, dự kiến hôm nay sẽ đưa về Hà Nội.

[mecloud]bzlZ8O7kfs[/mecloud]

22h30: Trên VnEpress dẫn lời ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch Nghệ An, Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết dự kiến khoảng 24h tàu biên phòng sẽ cập cảng Hải đội 2 đưa thi thể phi công Khải vào đất liền. 

22h20: Thông tin từ báo Nghệ An cho biết, đã đưa được thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải từ tàu cá sang tàu cứu nạn. Tàu biên phòng CN09 đang di chuyển vào bờ. 

Tại khu vực biển Nghệ An thời điểm này thời tiết xấu, gió mạnh, biển động dữ dội.

21h30: Cảng Hải đội 2 (Nghi Xuân, Nghi Lộc), nơi dự kiến đón tàu biên phòng đưa thi thể phi công cập đêm nay, đã được đóng kín. Phía ngoài đường hàng chục người dân hay tin đứng chờ theo dõi.

21h30: Thông tin trên VOV,báo Nghệ An cho biết, tàu cứu nạn Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được với tàu cá và đưa thi thể phi công Trần Quang Khải từ tàu cá sang tàu cứu nạn để vào bờ.

Ở cảng Hải Đội 2, các lực lượng chức năng gồm Hải Đội 2, công an, dân phòng khu vực đã chuẩn bị kế hoạch để bảo vệ cảng, nơi tiếp nhận thi thể phi công Khải vào bờ.

Đến khoảng 20h15 tối 17/6, trên VOV dẫn lời Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường xác nhận, phi công Trần Quang Khải được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, dù quấn chặt vào người.

Sở chỉ huy tiền phương Hải Phòng cũng đã xác nhận thi thể quấn vải dù đúng là thượng tá Trần Quang Khải. 

Trước đó, theo báo Nghệ An, phi công Trần Quang Khải được phát hiện tại khu vực tọa độ 19.12 vĩ độ, 106.28 kinh độ, giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An. Người phát hiện là ngư dân Đậu Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang tiếp cận khu vực để đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Theo thông tin trên Thanh niên cho biết, lúc 18h30 tối 17/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải.

Sau khi tiếp cận vùng biển theo tin báo của ngư dân, lực lượng chức năng xác định đó là thi thể thượng tá, phi công Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30MK2 bị rơi trên biển vào sáng 14/6.

18h16: Trên Soha/Thế giới trẻ đưa tin, ông Lê Văn Thành, bí thư kiêm chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết trong chiều 17-6, UBND TP đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA – 212 mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Ông Thành đã chỉ đạo các lực lượng cứu nạn của thành phố phối hợp với Bộ quốc phòng, Quân chủng hải quân tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm máy bay và người mất tích, tập trung công tác tìm kiếm và cứu người bị nạn.

17h30: Trên Soha/Thế giới trẻ đưa tin, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Hải quân, các cuộc họp giao ban diễn ra khá khẩn trương. Rất đông phóng viên các báo tập trung bên ngoài trụ sở và phòng khách của Bộ Tư lệnh Hải quân, tuy nhiên đến giờ này phóng viên vẫn chưa được cung cấp thông tin.

Cán bộ trực ban cho biết mọi thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được báo trực tiếp về Bộ Quốc phòng.

17h23: Theo tin từ VTV, dự báo ngày mai thời tiết xấu, bất lợi cho công tác tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 đang gặp rất nhiều khó khăn, do thời tiết ở vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ rất xấu, có mưa giông và gió mạnh.

Dự báo từ ngày mai (18/6) thời tiết lại có diễn biến xấu, gió mỗi ngày một mạnh lên. Ngày mai gió cấp 4-5, sóng có lúc cao 2m50. Đến ngày 19/6, sẽ mạnh thêm 1 cấp, cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao 3m, biển động, khá bất lợi cho công tác tìm kiếm máy bay mất tích.

14h45: Tàu tác chiến điện tử Sona có thể "nhìn" được dưới nước với độ sâu hàng chục mét nước cùng lực lượng người nhái đặc công nước thuộc Đoàn đặc công nước 126 Hải quân đang tích cực tìm kiếm máy bay CASA-212 mất tích.

14h38: Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 17/6, đại diện lãnh đạo Quân chủng đã tới thăm động viên gia đình các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên máy bay CASA-212. Đại diện lãnh đạo Quân chủng đã thông tin về tình hình vụ máy bay rơi đồng thời thông báo:

"Quân đội và Quân chủng sẽ làm hết mình, sử dụng các phương tiện trong và ngoài quân đội để tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn và máy bay gặp nạn. Lãnh đạo Quân chủng đánh giá cao tinh thần hết lòng vì nhiệm vụ của các chiến sỹ, đồng thời mong muốn gia đình bình tĩnh, Quân đội sẽ cố gắng tìm bằng được các đồng chí và đưa các đồng chí về với gia đình và người thân".

14h:32: Theo thông tin trên Soha/Thế giới trẻ cho biết, trưa 17/6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tất cả các lực lượng tìm kiếm cứu nạn và 8 huyện, thị, thành phố tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay trên.

Ông Đỗ Đức Hòa - Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng - cho biết thời tiết khu vực ngoài đảo nắng to, không có sương mù nhưng có gió to cấp 5 - 6 nên công tác tìm kiếm cứu nạn cũng gặp không ít khó khăn.

Hiện lực lượng biên phòng huyện Bạch Long Vĩ vẫn duy trì một tàu phối hợp với các lực lượng khác thực hiện công tác tìm kiếm máy bay CASA-212 mất tích trên biển."Thông tin từ lực lượng tìm kiếm báo về vẫn chưa thấy dấu vết các phi công mất tích", ông Hòa nói.

12h00: Tàu cảnh sát biển 2008 của Bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 đã trục vớt những mảnh vỡ của tuần thám CASA gồm mảnh thân máy bay bị vò nát có dòng chữ "Cảnh sát biển Việt Nam", một chiếc giầy, chiếc balô đựng vật dụng cá nhân, đồ cứu hộ đi cùng phi công…

Hiện những mảnh vỡ và vật dụng được tìm thấy đang được đưa về đất liền. Đây là cơ sở để tìm nguyên nhân chiếc CASA gặp nạn.

11h45: Nguồn tin từ Cảnh sát biển dẫn lời Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết ông đang trên vùng biển hiện trường nơi máy bay CASA mất liên lạc. Tuy nhiên, ông Giang chưa thông báo về tình hình của 9 sĩ quan, quân nhân trên máy bay này.

Có mặt tại Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA tại Hải Phòng, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: "Bằng mọi giá phải tìm được các thành viên trên máy bay".

11h00: Trên VnEpress dẫn nguồn tin từ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay CASA-212 có 5 người cấp úy, 4 người cấp tá.

Các phi công có mặt là Lê Kiêm Toàn, Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918; Nguyễn Đức Hảo, Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918; Nguyễn Văn Chính, thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 và Nguyễn Ngọc Chu, Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918. Còn lại các nhân viên tuần thám trên không, cơ giới trên không, kỹ thuật hàng không.

Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, là cơ trưởng máy bay CASA tham gia tìm kiếm Su-30. 

Được biết, trước đó đại tá Toàn từng tham gia tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia mất tích ngày 8/3/2014. 

Đến 10h15, tin từ truyền hình QPVN cho biết, Trung tâm cứu nạn hàng hải đã bố trí 3 tàu SAR tìm kiếm, có trang thiết bị rất hiện đại, camera hồng ngoại giúp phát hiện, tìm kiếm các đối tượng, vật thể cả ngày và đêm, thậm chí trong thời tiết xấu.

[mecloud]p8U4otAkTK[/mecloud]

Theo đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung Quốc đã cử tàu cứu nạn NANHAIJIU 101 tới hiện trường phối hợp tìm kiếm máy bay CASA. Tàu NANHAIJIU 101 chịu sự chỉ huy, điều phối của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273.

Theo thông tin trên VnEpress đến 9h40, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận và trục vớt được một số mảnh vỡ của máy may CASA ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 13-15 hải lý về phía tây nam. Bánh lốp của máy bay cùng nhiều đồ dùng, áo phao, túi trang thiết bị phục vụ đoàn cũng được tìm thấy.

Ngoài ra còn một số mảnh vỡ nghi là các bộ phận của cánh máy bay đang trôi dạt trên biển, lực lượng tìm kiếm tiếp tục trục vớt.

Trên Soha/Thế giới trẻ đưa tin, ông Nguyễn Anh Vũ tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) cho biết MRCC đã điều 3 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng ra vùng biển máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích.

Ông Vũ cũng cho biết, các tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc cũng đã có mặt tham gia phối hợp tìm kiếm với các tàu của MRCC.

9h15: Theo thông tin mới nhất, hiện Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp xuống Sở chỉ huy tại quân chủng hải quân ở Hải Phòng để chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay CASA-212 và các phi công đang mất tích. Dự kiến trưa nay, Bộ Quốc phòng sẽ có thông tin chính thức thêm về sự việc này.

9h05: Theo người nhà Đại tá Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, lái chính trên chiếc Casa-212 số hiệu 8983 gặp nạn thì bố mẹ của phi công kỳ cựu này chưa biết việc.

8h35: Đại tá Phạm Huấn - Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Quân khu 4 cho biết, đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm dấu hiệu hay tín hiệu nào mới của Thượng tá phi công Khải và chiếc máy bay Su-30MK2 mất tích.

Riêng về việc phối hợp tìm kiếm máy bay Casa-212 cùng các thành viên phi hành đoàn, Đại tá Huấn cho biết, các tàu thuyền và lực lượng cứu hộ đang di chuyển ra khu vực biển phía Đông Bắc để hỗ trợ và tiếp tục kìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

07h30: Theo thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đến nay đã vớt được một số mảnh vỡ gần vị trí máy bay tuần thám biển CASA-212 mất tích. Tại đây phát hiện ghế máy bay và một số vật dụng cá nhân. nhưng chưa tìm thấy các thành viên phi hành đoàn.

[mecloud]ThTcik52sg[/mecloud]

Theo thông tin trên VOV, trong đêm qua 16/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các lực lượng quân đội gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Không quân cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn, quân y... và toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đánh cá trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ đã được huy động cao nhất để tìm kiếm máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất thông tin vào lúc 12g30 ngày 16/6 và phi công máy bay Su-30MK2 Trần Quang Khải gặp nạn hôm 14/6.

Máy bay CASA mất tích khi tìm kiếm phi công, tiêm kích Su-30MK2. Ảnh internet

Trong quá trình tìm kiếm, Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng đã tìm được một số mảnh vỡ nghi là của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 ở khu vực phía Tây Nam Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực nỗ lực tìm kiếm và sớm đưa ra nhận định về những khả năng xảy ra đối với chiếc máy bay CASA-212, tập trung cao nhất để tìm kiếm 9 thành viên, phi hành đoàn trên máy bay CASA-212 và phi công Trần Quang Khải của máy bay Su-30MK2.

Cũng trong đêm qua, Bộ Quốc phòng đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đặt tại Bộ Tư lệnh Hải quân, do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ huy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21h30 đêm 16/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp, tạo điều kiện cho các tàu, máy bay và lực lượng của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ; đồng thời đề nghị lập tức cung cấp thông tin nếu phát hiện ra vật thể nghi là của máy bay hoặc của các phi công, thành viên phi hành đoàn bị trôi dạt sang phía Đông đường phân định.

Theo thông tin trên Zing News, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không không quân và các đơn vị tập trung ổn định tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, qua đường dây nóng, Bộ Quốc phòng đã liên hệ với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để cùng tìm kiếm, tạo điều kiện cho tàu, máy bay Việt Nam hoạt động ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Như tin đã đưa, máy bay CASA 212, mang số hiệu 8983 trên đường đi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay tiêm kích Su-30MK2 đã mất liên lạc lúc 12h30 ngày 16/6, tại vị trí cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý.

Máy bay CASA 212 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng phòng không - không quân VN) là dòng máy bay trinh sát tuần thám biển hiện đại do Tây Ban Nha sản xuất.

Máy bay CASA 212 là máy bay chuyên dụng tìm kiếm trên biển, có khả năng bay cách mặt biển khoảng 50m, và bay liên tục trên biển khoảng 5-6 giờ. Ngoài ra, máy bay CASA được trang bị hệ thống ghi hình ứng dụng hồng ngoại nên có thể theo dõi mục tiêu bất kể ngày đêm, có thể phát hiện vật lạ ở dưới nước, chụp ảnh, ghi hình tùy vào độ sâu và độ phản quang của vật dưới biển.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.