Tin mới

Đã xác định nguyên nhân vụ tông đuôi xe tải, 4 học sinh tử vong

Thứ hai, 23/04/2018, 14:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn tông vào đuôi xe tải, 4 học sinh tử vong, nguyên nhân vụ việc đã được lực lượng chức năng xác định.

Liên quan đến vụ tai nạn tông vào đuôi xe tải, 4 học sinh tử vong, nguyên nhân vụ việc đã được lực lượng chức năng xác định.

Theo báo Người lao động đưa tin, ngày 23/4, ông Hồ Sĩ Nhung, trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 thiếu niên trú ở xã Húc Nghì tử vong vào đêm 21/4.

Theo ông Nhung, 4 thiếu niên trú ở xã Húc Nghì đi trên chiếc xe Exciter 150 đã không làm chủ được tốc độ nên tông vào ô tô tải ngược chiều, đang đỗ bên lề đường để bốc tràm, xe này có bật đèn báo hiệu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh Vnexpress

Hiện đơn vị đang xem xét trách nhiệm người giao xe cho nạn nhân điều khiển và tùy theo mức độ sẽ có hướng xử lý.

Trước đó, báo Dân trí, Vietnamnet đưa tin, khoảng 19h ngày 21/4, xe máy mang BKS 74L1-142.12 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tà Rụt (huyện Đakrông) ra quốc lộ 9. Khi đến khu vực thôn 37, xã Húc Nghì, xe máy nói trên đã va chạm với xe ô-tô tải mang BKS 74C-051.69 đang dừng bên đường để bốc keo tràm.

Cú va chạm mạnh khiến 3 học sinh bị tử vong tại chỗ, học sinh còn lại bị tử vong sau khi đưa đến trạm xá.

Danh tính các nạn nhân được xác định là:

Hồ Văn Vinh (SN 2000, trú tại thôn Húc Nghì).

Hồ Văn Đao (SN 2005, trú tại thôn La Tó).

Hồ Văn Xếp (SN 2007) và Hồ Văn Hoài (SN 2004) cùng trú tại thôn 37.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news