Tin mới

Đại gia Cà Mau mang quan tài đi “giải quyết” tranh chấp đất

Thứ ba, 01/12/2015, 11:21 (GMT+7)

Vợ chồng ông Lâm Văn Bửu mang chiếc quan tài đặt trước công trình xây dựng quán cà phê của ông Phạm Quốc Hùng (tại đường 3/2, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để gây áp lực, tranh chấp ranh đất.

Vợ chồng ông Lâm Văn Bửu mang chiếc quan tài đặt trước công trình xây dựng của ông Phạm Quốc Hùng (tại đường 3/2, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để gây áp lực, tranh chấp ranh đất.

Trưa ngày 30/11 vợ chồng ông Lâm Văn Bửu (Tài Lợi) (SN 1948)  mang chiếc quan tài đặt trước công trình xây dựng quán cà phê của ông Phạm Quốc Hùng tại thửa đất 251-282, đường 3/2, phường 5 (thành phố Cà Mau) gây áp lực nhằm tranh chấp ranh giới đất.

Thông tin được đăng tải trên các báo Tiền Phong, Người lao động, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP. HCM, Zing.vn.

Tờ Zing.vn dẫn lời ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường 5 (TP Cà Mau) xác nhận, ông Bửu mang quan tài đi giải quyết tranh chấp ranh đất là có thật. Lãnh đạo phường chỉ đạo ngành chức năng giữ trật tự, lập biên bản vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Chiếc quan tài của vợ chồng ông Tài lợi đặt trước công trình để gây áp lực hàng xóm - Ảnh: Tiền Phong

"Phường sẽ mời vợ chồng ông Bửu đến xử lý theo thẩm quyền vì việc giải quyết tranh chấp bằng quan tài là vô lý, gây mất trật tự", ông Tùng nói.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Người lao động, hơn một giờ giằng co, nhiều cán bộ địa phương đến động viên vợ chồng ông Bửu lên xe ô tô chờ sẵn. Lúc lên xe, ông Bửu rút ra con dao gói trong giấy báo, dọa “sẽ xử” ông Hùng.

Ông Bửu là một đại gia nổi tiếng một thời tại Cà Mau và Bạc Liêu với biệt danh Tài Lợi.

Sau khi vợ chồng ông Tài Lợi bỏ đi, chính quyền phường 5, TP Cà Mau cho người khiêng quan tài đến gửi nhà chùa làm Từ thiện.

Chính quyền địa phương khẳng định việc ông Tài Lợi liên tục gây mất trật tự, gây áp lực với ông Hùng là sai bởi ông Hùng xây dựng công trình trên phần đất có chủ quyền, có giấy phép xây dựng.

Ông Bửu tranh chấp ranh giới đất với ông Phạm Quốc Hùng chỗ ban công nhà cũ, cũng có giấy phép, xây dựng đúng qui cách nhà ngã ba đường. Nhưng Sở xây dựng Cà Mau điều chỉnh qui hoạch, bóp nhỏ đường Bà Triệu từ Khu đô thị Đông Bắc vào trung tâm TP. Cà Mau từ 18 m còn 12 m”- Báo Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo P.5 cho hay.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news