Tin mới

Đại gia Hà Tĩnh lên tiếng về căn nhà gỗ quý 20 tỷ

Thứ sáu, 01/04/2016, 08:49 (GMT+7)

Đại gia Hà Tĩnh cho hay, căn nhà gỗ quý 20 tỷ đồng được dựng bằng gỗ Sao Xanh (loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm II). Căn nhà có diện tích sàn gỗ khoảng 180m2, gồm 22 cột, cột cao nhất 17,8m, đường kính lên đến 95cm.

Đại gia Hà Tĩnh cho hay, căn nhà gỗ quý 20 tỷ đồng được dựng bằng gỗ Sao Xanh (loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm II). Căn nhà có diện tích sàn gỗ khoảng 180m2, gồm 22 cột, cột cao nhất 17,8m, đường kính lên đến 95cm.

Chủ nhân của ngôi nhà gỗ quý trị giá hàng chục tỷ đồng là ông Nguyễn Văn Lân (73 tuổi, khối phố 3, phường Trần Phú, Hà Tĩnh).[mecloud]Itg5dbr426[/mecloud]

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lân chia sẻ căn nhà gỗ là ý tưởng ấp ủ từ lâu của bản thân. Để xây dựng căn nhà gỗ này, cách đây mấy chục năm, khi đang lao động tại Lào, ông Lân đã thu mua, tích trữ gỗ Sao Xanh (loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm II). 

Căn nhà gỗ trị giá hơn 20 tỷ đồng của đại gia Hà Tĩnh. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến 

Cách đây 2 năm, ông Lân thuê thợ ở miền Bắc vào chạm trổ, dựng thử ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó mới chuyển lên TP Hà Tĩnh.

Theo ông Lân, hiện căn nhà đã xong phần thô, dự kiến 6 tháng nữa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Lý giải cho việc xây dựng căn nhà gỗ 20 tỷ đồng ở thành phố Hà Tĩnh, vị đại gia này cho biết muốn xây dựng ở vị trí này vì đây là quê hương, là mảnh đất mà ông đã sinh sống từ mấy chục năm nay.

Được biết, căn nhà gỗ quý hiếm này được ông Lân xây dựng tại số 131 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Ngôi nhà cao 5 tầng, diện tích sàn gỗ rộng khoảng 180m2, gồm 22 cột, cột cao nhất 17,8m, đường kính lên đến 95cm. Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ Sao Xanh quý hiếm. Chi phí xây dựng ngôi nhà dự kiến lên tới 20 tỷ đồng.

Trao đổi trên báo chí, ông Lân cho hay, trước khi xây dựng căn nhà đã thực hiện đúng các quy trình, xin giấy phép từ các cấp và được phê quyệt.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news