Tin mới

Đại gia Nguyễn Mười nhận lại 1.457 cổ vật sau 12 năm

Thứ tư, 16/09/2015, 14:53 (GMT+7)

Đại gia Nguyễn Mười vừa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam trả lại 27 thùng chứa 1.457 cổ vật bị thu giữ từ 12 năm trước.

Đại gia Nguyễn Mười vừa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam trả lại 27 thùng chứa 1.457 cổ vật bị thu giữ từ 12 năm trước.

Sáng ngày 16/9, tại bảo tàng Quảng Nam, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành trao trả lại 27 thùng chứa 1.457 cổ vật cho ông Nguyễn Mười (SN 1957, từng trú tại 153 Hùng Vương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nay chuyển về sống tại số nhà  19 đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, vào ngày 15/8/2003, ông Mười bị cơ quan công an Quảng Nam phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển 33 cổ vật thu mua được từ ngư dân khai thác cổ vật, ở các con tàu cổ bị đắm trên vùng biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An.

Ông Nguyễn Mười. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Kiểm tra nhà riêng của ông Mười, lực lượng chức năng đã thu giữ được 27 thùng carton chứa 1.484 cổ vật. Theo ông Mười, đây là số cổ vật ông sưu tầm trong hơn 10 năm và có ý định mở bảo tàng cổ vật tư nhân. Trong đó 1.457 cổ vật được ông Mười sưu tầm trước ngày 1/7/2000, và 27 cổ vật mua sau ngày 1/7/2000, khi Bộ luật hình sự quy định về tội Tàng trữ và vận chuyển hàng cấm đã có hiệu lực.

Cũng theo Vietnamnet, ngày 16/8/2004, Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Nam đã ra quyết định tịch thu của ông Mười 33 cổ vật bị bắt quả tang và 27 cổ vật mua sau này 1/7/2000. 1.457 cổ vật còn lại được niêm phong giao cho UBND tỉnh Quảng Nam xử lý.

Theo báo Đại Đoàn Kết, vào năm 2009, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tịch thu toàn bộ số cổ vật của ông Mười sung quỹ. Cho rằng tỉnh Quảng Nam tịch thu 1.457 cổ vật của mình là không có căn cứ, ông Nguyễn Mười đã khiếu nại và gửi đơn cứu xét.

Đến ngày 16/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định trả 1.457 cổ vật cho ông Mười.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news