Tin mới

Đại gia thủy sản ôm 80 tỷ “trốn” sang nước ngoài, nông dân đứng ngồi không yên

Thứ sáu, 10/02/2017, 14:02 (GMT+7)

Vợ chồng giám đốc công ty chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản Thuận An đã sang nước ngoài với lý do “công tác”, việc này khiến các hộ nông dân lo lắng đến mức gửi thư kêu cứu Thủ tướng.

Vợ chồng giám đốc công ty chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản Thuận An đã sang nước ngoài với lý do “công tác”, việc này khiến các hộ nông dân lo lắng đến mức gửi thư kêu cứu Thủ tướng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Vietnamnet được biết, bắt đầu từ cuối năm 2016 sang những tháng đầu năm 2017 nhiều hộ dân nuôi cá tra trong chuỗi liên kết tiêu thụ tại An Giang đang đứng ngồi không yên, vì vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ Trinh – Tổng giám đốc CT TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An Tafishco rời khỏi địa phương, ra nước ngoài “công tác”.

Công ty Thuận An tại An Giang. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào tháng 8/2014, công ty Thuận An được Ngân hàng Nhà nước cho phép vay hàng trăm tỉ đồng để triển khai chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh cá tra với nhiều hộ nông dân. Trong 2 năm đầu, chuỗi liên kết hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của nông dân nên bà con rất phấn khởi.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2016, bà con nông dân bắt đầu rơi vào cảnh điêu đứng, lo lắng khi lãnh đạo chủ chốt của Thuận An bất ngờ đi nước ngoài “công tác”, đến thời điểm này vẫn chưa về nước. Hiện công ty đang nợ khoảng 80 tỷ đồng với 9 hộ nông dân. Vụ việc bức xúc khiến các hộ nông dân phải gửi đơn cầu cứu đến Thủ tướng chính phủ cùng các bộ ban ngành có liên quan.  Không chỉ nông dân mà phía ngân hàng Agribank cũng đang gấp rút thu hồi nợ từ công ty Thuận An.

Đơn cầu cứu của các hộ nông dân nuôi thủy sản trong chuỗi liên kết và công văn hồi đáp của văn phòng Chính phủ.

Mới đây, văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu UBND tỉnh An Giang chỉ đạo xem xét, giải quyết khiếu nại của các hộ nông dân. Phía công an tỉnh An Giang đã bắt tay vào xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Thuận An là doanh nghiệp chuyên chế biến phụ phẩm thủy sản như bột cá, mỡ cá,... Sang năm 2001, công ty bắt đầu chuyển hướng vào nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu. Nhà máy chế biến thủy sản đặt tại tỉnh An Giang, ngành nghề kinh doanh chính là nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Sau khi lãnh đạo ra nước ngoài công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Ông Hoàng Hữu Thành – Phó tổng giám đốc công ty là người được bà Trinh ủy quyền điều hành công ty.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news