Tin mới

"Đại gia vàng" phải tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ trước ngày 30/1/2016

Thứ hai, 07/12/2015, 15:49 (GMT+7)

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định "đại gia vàng" phải tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ trước ngày 30/1/2016. Nếu sau thời gian này, biệt phủ trái phép không được tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định "đại gia vàng" phải tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ trước ngày 30/1/2016. Nếu sau thời gian này, biệt phủ trái phép không được tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Theo thông tin được báo Tiền Phong, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải và được nhiều báo dẫn lại, sáng ngày 7/12, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã có buổi làm việc với gia đình ông Ngô Văn Quang- đại gia vàng, về vụ việc biệt phủ 100 tỷ xây trái phép trên núi Hải Vân.

Tại buổi làm việc, đại gia vàng đã vắng mặt, chỉ cử đại diện gia đình đến dự. Phía gia đình ông Quang đã cam kết tự tháo dỡ và đích thân ông Quang cũng gọi điện cho lãnh đạo. 

Biệt phủ 100 tỷ của đại gia vàng. Ảnh báo Dân Việt

Phía UBND quận Liêu Chiểu đã yêu cầu gia đình ông Ngô Văn Quang, tự tháo dỡ các công trình vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quyết định xử phạt số 707 ngày 4/2/2015. UBND quận Liên Chiểu quyết định việc tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ của ông Quang phải thực hiện trước ngày 30/1/2016. Quá thời hạn, gia đình ông Quang không tháo dỡ biệt phủ, quận sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Nói chung gia đình ông Quang cũng chấp nhận theo quyết định, cam kết tự tháo dỡ chứ không làm khó chính quyền. Ông Quang đã gọi điện cho lãnh đạo quận cam kết như vậy. Còn ở cuộc họp sáng nay, đại diện gia đình họ tới nhận quyết định xử lý. Chủ trương của thành phố là phải giải quyết xong trước 4/2/2016, nhưng quận quyết định là phải xong trước thời điểm đó”, báo Tiền Phong dẫn lời ông Đàm Quang Hưng- Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news