Tin mới

Đại gia đi toàn siêu xe, mua đất 2 tỷ/m2

Thứ hai, 01/06/2015, 11:15 (GMT+7)

Monaco – đất nước nhỏ thứ 2 thế giới – hiện đang có mức giá đất siêu đắt, có thời điểm lên tới  90.000 USD/m2 khoảng 2 tỷ VND). Đây là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ bậc nhất thế giới, thậm chí vượt mặt cả Dubai.

Monaco – đất nước nhỏ thứ 2 thế giới – hiện đang có mức giá đất siêu đắt, có thời điểm lên tới  90.000 USD/m2 khoảng 2 tỷ VND). Đây là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ bậc nhất thế giới, thậm chí vượt mặt cả Dubai.

Monaco – đất nước “nhỏ” nhưng “có võ”

Theo Business Insider, Công quốc Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai thế giới, sau Vatican. Tổng diện tích của Monaco là 1,98 km2. Đất nước này có ba mặt tiếp giáp với Pháp, mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải. Tuy là một quốc gia, nhưng Monaco chỉ có... 7 phường.

Hiến pháp năm 1911 quy định Monaco là một nước quân chủ lập hiến với hoàng tử là quốc trưởng. Hoàng thân Albert II, kế vị từ năm 2005, đang là người đứng đầu quốc gia.

Dân số Monaco hiện là 38.000 người. Theo nghiên cứu của tạp chí Spear và WealthInsight, khoảng 1/3 trong số 38.000 cư dân của Monaco là triệu phú.

Monaco - đất nước nhỏ nhưng siêu giàu, vượt mặt Dubai

Với GDP bình quân 215 nghìn USD, Monaco lọt top những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nguồn thu chủ yếu của đất nước bé nhỏ này đến từ du lịch và các khu giải trí 5 sao được xây dựng khắp nơi.

Thuế được cho là nguyên nhân chính giúp Monaco trở nên giàu mạnh. Công quốc này bỏ thuế từ năm 1869. Thuế suất cho các công ty và cá nhân tại đây cũng tương đối thấp. Người dân từ hơn 100 quốc gia đã chuyển tới Monaco sinh sống cũng vì họ được nắm giữ phần lớn tài sản của mình. Những đại gia từ khắp nơi tới đây để xin làm công dân đất nước bé nhỏ này, biến Monaco trở thành đất nước của toàn những đại gia, chiếm số lượng tỷ phú và triệu phú đô la nhiều nhất.

1m2 đất ở Monaco có giá tương đương 2 tỷ đồng

Cư dân của công quốc Manoco, bao gồm cả tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev và ca sĩ nhạc pop Shirley Bassey, không phải trả thuế thu nhập. Riêng người Pháp phải nộp thuế ở đó, nhưng có một số ngoại lệ đối với những người đã sinh sống trên 50 năm. Nổi tiếng với Grand Prix, Monaco còn là nơi sinh sống của một số tay đua Công thức Một như nhà vô địch thế giới 2008 Lewis Hamilton, người đã chuyển đến từ Thụy Sĩ cách đây hai năm. Ngoài ra còn có ngôi sao quần vợt Novak Djokovic, hay Tina Green - phu nhân của tỷ phú bán lẻ Philip Green.

Người dân Monaco được miễn thuế hoàn toàn, cuộc sống với họ là thiên đường. 

Nơi có giá đất ngất ngưởng, sòng bạc, siêu xe và du thuyền

Monaco sở hữu một thị trường bất động sản "nóng" nhất thế giới. Tại những vị trí đắt nhất ở công quốc này, mỗi m2 đất có giá khoảng 90.000 USD - gấp rưỡi giá đất ở New York.

Nhiều khách hàng có nhu cầu những căn hộ lớn hơn để chuyển gia đình đến Monaco. Theo số liệu của chính phủ, khoảng 15 căn hộ mới được bán trong năm 2013 với mức giá trung bình là 9,3 triệu euro, so với 2,9 triệu euro hai năm trước đó. Giá trung bình của căn nhà với ít nhất 5 phòng ngủ trở lên đã tăng 24% so với năm 2013, một số liệu thống kê năm 2014 cho thấy.

Các đại gia đến Monaco bằng trực thăng

Khu vực đắt nhất của Monaco, tập trung ở Golden Square và Casino de Monte-Carlo nổi tiếng trong loạt phim về James Bond, đã trở thành vị trí bất động sản đắt nhất thế giới, vượt cả Hong Kong. Knight Frank ước tính với giá 1 triệu USD chỉ có thể mua khoảng 15 m2.

Tour Odeon, một tòa tháp đôi chọc trời được Groupe Marzocco SAM xây dựng gần bờ biển Địa Trung Hải của Monaco, sẽ cung cấp 3.300 m2 căn hộ penthouse với việc kết nối sàn nhảy với hồ bơi ngoài trời. Tạp chí Pháp Challenges đưa tin các căn hộ có thể được bán với giá tổng cộng hơn 300 triệu euro (400 triệu USD) khi được tung ra thị trường trong năm tới. Theo công ty môi giới Knight Frank LLP, đây sẽ là mức giá căn hộ penthouse đắt nhất thế giới kể từ trước đến nay

Nếu muốn tới Monaco, du khách buộc phải đi tàu hỏa, trực thăng hoặc du thuyền (tất nhiên là nếu bạn sở hữu du thuyền). Vì Monaco quá bé nhỏ để có thể xây dựng sân bay, sân bay tí hon của Monaco đỗ được tối đa 4 cái trực thăng cỡ nhỏ.  Tuy vậy, đi tàu hỏa từ thành phố Nice, Pháp tới Monaco chỉ mất 30 phút.

 

Monaco - Đất nước của những siêu xe

Tuy nhỏ bé nhưng Monaco sở hữu trong mình vô số siêu xe. Công quốc này khá ồn ào và tấp nập bởi tiếng động cơ của những siêu xe chạy trên đường. Nhiều du khách đến đây chỉ để chụp ảnh những chiếc xe siêu sang đó. Monaco là  xứ sở của siêu xe và xe siêu sang.

Du thuyền cũng là một ngành kinh doanh lớn tại Monaco. Nhiều đại lý bất động sản địa phương cũng rao bán các du thuyền cũ cùng căn hộ, biệt thự. Chương trình biểu diễn du thuyền Monaco Yacht Show 2014 đã thu hút khoảng 33.000 du khách đến để xem 115 chiếc du thuyền sang trọng đắt tiền nhất trên thế giới tề tựu ở bến cảng Hercules Monte Carlo.

 

Du thuyền hạng sang khắp thế giới đổ về Monaco

Casino ở Monte Carlo là một trong những nguyên nhân mang đến sự nổi tiếng cho Công quốc Monaco với số lượng lớn du khách nước ngoài đến sòng bạc mỗi năm. Tuy nhiên, luật pháp quốc gia không cho phép các công dân đánh bạc, thậm chí vào casino.

Monaco, với những gì có sẵn, được ví như một thiên đường, và tất cả những gì thuộc về nó cũng mặc nhiên được liệt kê vào loại hấp dẫn bậc nhất. Trong đó, đường đua Formula One trên công quốc nhỏ nhất thế giới với 2,5 km2 này cũng được xem là thiên đường của các cuộc chơi thể thao. Các cuộc đua F1 thường xuyên được tổ chức tại đây, thu hút lượng lớn các tay đua, giới siêu giàu và du khách mê tốc độ từ khắp nơi trên thế giới.

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news