Tin mới

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, "toát mồ hôi" học làm bánh Trung thu

Thứ ba, 18/09/2018, 19:17 (GMT+7)

Tại lễ mừng Tết Trung thu ở Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn, Đại sứ Mỹ đã ngẫu hứng đóng giả ông Địa trong màn múa lân khiến khán giả thích thú.

Tại lễ mừng Tết Trung thu ở Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn, Đại sứ Mỹ đã ngẫu hứng đóng giả ông Địa trong màn múa lân khiến khán giả thích thú.

Chiều ngày 18/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tham gia lễ mừng Tết Trung thu và có buổi học làm bánh Trung thu với trẻ em của Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật của huyện Sóc Sơn. 

Đây là hoạt động dành cho trẻ em đầu tiên của ông trên cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Daniel Kritenbrink cho biết, ông lựa chọn tham gia học làm bánh Trung thu nhằm thể hiện tình cảm với văn hóa và trẻ em Việt Nam.

Tại lễ mừng Tết Trung thu ở Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật của huyện Sóc Sơn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã ngẫu hứng tham gia vào màn múa lân khiến các khán giả "nhí" thích thú.

Sau đó, ông Daniel Kritenbrink đã tham gia học làm bánh dẻo. Mặc dù "toát mồ hôi" khi học làm bánh dẻo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink vẫn rất hào hứng. Ông đã làm 2 chiếc bánh dẻo và tặng lại cho 2 em học sinh trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật của huyện Sóc Sơn.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tại buổi lễ:

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 1.

Sau khi theo dõi tiết mục múa lân, Đại sứ Mỹ cũng đeo mặt nạ, tham gia vào tiết mục này.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 2.
 
Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam học làm bánh dẻo nhân dịp Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 4.
 
Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 5.

"Toát mồ hôi" khi làm bánh Trung thu.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 6.

Chiếc bánh đầu tiên.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 7.

Đại sứ tặng cho một em học sinh.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 8.
 
Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 9.

Một chiếc bánh dẻo nhỏ hơn hình con mèo.

Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 10.
 
Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, toát mồ hôi học làm bánh Trung thu - Ảnh 11.

Các em tại trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn thích thú với màn múa lân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tết Trung Thu