Tin mới

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức nước CHDCND Lào

Thứ ba, 24/05/2016, 07:23 (GMT+7)

Chiều qua 23/5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith sau khi kết thúc hội đàm với Thượng tướng Chansamone Channhalat.

Chiều qua 23/5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith sau khi kết thúc hội đàm với Thượng tướng Chansamone Channhalat.

Hội đàm giữa 2 đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và Lào.

Nhận lời mời của Thượng tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 23 - 24/5/2016.

Chiều qua 23/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Lễ đón trọng thể Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chào mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm chính thức đầu tiên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá chuyến thăm của Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, 2 Nhà nước.

Đồng chí Bounnhang Vorachith nhấn mạnh chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Đại tướng Ngô Xuân Lịch trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, là đến với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã khẳng định tình cảm gắn bó đặc biệt giữa 2 dân tộc, 2 quân đội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hết sức trân trọng và đánh giá cao. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, đồng thời, gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 10, chúc mừng đồng chí Bounnhang Vorachith được tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bounnhang Vorachith và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ giành được nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội trên con đường đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, đồng thời, gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 nhà nước, 2 quân đội. 

Trước đó, Lễ đón chính thức Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thủ đô Vientiane.

Thượng tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã dành sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cao nhất của quân đội dành cho Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. 

Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm cao cấp giữa đoàn đại biểu Quốc phòng 2 nước do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Chansamone Channhalat Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì. Tại hội đàm, Thượng tướng Chansamone Channhalat chúc mừng đồng chí Ngô Xuân Lịch được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tin tưởng với sự lãnh đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Lào, Thượng tướng Chansamone Channhalat hoàn toàn nhất trí với những ý kiến đánh giá của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Bộ trưởng Chansamone Channhalat cũng thông báo CHDCND Lào vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Lào đang ra sức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Lào cũng vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đưa ra những văn kiện mang tính định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp thắm tình đồng chí, anh em, chúc mừng Đất nước Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 10, chúc mừng đồng chí Chansamone Channhalat được tín nhiệm, bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. 

Về Quan hệ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống đặc biệt với Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục cộng tác, tư vấn giúp Bộ Quốc phòng Lào trên tất cả các lĩnh vực với khả năng cao nhất. Hai bên thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh chương trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và chương trình giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt giữa 2 quân đội.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch một lần nữa cảm ơn đồng chí Bộ trưởng và phía Lào đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm, tin tưởng kết quả hội đàm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, 2 Quân đội Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trân trọng mời đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Lào cùng Phu nhân và gia đình sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Bộ trưởng Chansamone Channhalat đã vui vẻ nhận lời.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news