Tin mới

Đắk Lắk: Hai học sinh tiểu học chết đuối trên đường đi học về

Thứ ba, 22/12/2015, 10:40 (GMT+7)

Trên đường đi học về, hai học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong  thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã bị rơi xuống mương thủy lợi và tử vong.\n 

Trên đường đi học về, hai học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong  thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã bị rơi xuống mương thủy lợi và tử vong.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, Tiền phong, khoảng 16 giờ ngày 21/12, hai học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong đã bị rơi xuống mương thủy lợi khi trên đường đi học về dẫn tới cái chết thương tâm.

Hai học sinh xấu số đó là em Nguyễn Văn Trung (học sinh lớp 4A) và em Trần Đức Hiếu (học sinh lớp 2A) trường tiểu học Lê Hồng Phong.

Lực lượng và người dân đang huy động tìm kiếm thi thể em Trần Đức Hiếu (Ảnh: Tuổi trẻ)

Được biết trên đi học về khi  đi qua tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar thì Hiếu và Trung bị rơi xuống mương thủy lợi trên tuyến kênh N1. Do mương đang thời kỳ cấp nước cao điểm để gieo trồng mùa vụ nên dòng nước chảy mạnh đã cuốn trôi 2 em.

Vào 17 giờ cùng ngày người dân đi làm về phát hiện thi thể của Trung mắc lại ở cống điều tiết nước thuộc tổ dân phố 7. Lúc này, người nhà em Đức không thấy con em mình đi học về nên đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, đồng thời yêu cầu ngưng xả nước.

Đến khoảng 18 giờ 30, khi mương đã rút hết nước người dân mới phát hiện thi thể của em Trần Văn Đức tại kênh N1 nơi giáp với xã Khuê Ngọc Điền.

Thi thể hai học sinh xấu số đã được đưa về để gia đình lo hậu sự.

Hạ Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news