Tin mới

Đâm gục bé gái 10 tuổi trong hiệu cầm đồ rồi cướp dây chuyền vàng

Thứ bảy, 05/01/2019, 14:49 (GMT+7)

Giả vờ vào cầm đồ, phát hiện nhà chỉ có bé gái 10 tuổi ở nhà nên nghi phạm đã ra sau nhà bếp lấy một con dao thái đâm 2 nhát vào bụng cháu bé, sau đó cướp vàng và điện thoại di động bỏ chạy.

Giả vờ vào cầm đồ, phát hiện nhà chỉ có bé gái 10 tuổi ở nhà nên nghi phạm đã ra sau nhà bếp lấy một con dao thái đâm 2 nhát vào bụng cháu bé, sau đó cướp vàng và điện thoại di động bỏ chạy.

Theo tin tức từ Tuổi trẻ, Người lao động, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi để cướp tài sản.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Phú Vang cho biết, vào khoảng 17h ngày 4/1, Việt đến tiệm cầm đồ Đại Phước trên quốc lộ 49B, đoạn qua thôn Kế Sung Thượng (xã Phú Diên) giả vờ cầm đồ. 

Thấy tiệm trên không có người lớn mà chỉ có một bé gái ở nhà, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing/tri thức trực tuyến

Việt vào nhà bếp lấy một con dao Thái Lan đâm 2 nhát vào bụng cháu bé. Sau khi gây án, Việt đã lấy đi một điện thoại và một sợi dây chuyền vàng 18k rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2009, con ông Sơn) bị đâm 2 nhát vào bụng rất nguy hiểm, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nhiều vết máu trên nền nhà cùng một con dao Thái bỏ lại. Qua trích xuất camera an ninh được lắp đặt dọc đường quốc lộ 49B qua xã Phú Diên, cơ quan công an ghi nhận một kẻ khả nghi di chuyển theo hướng từ xã Phú Diên về xã Vinh Xuân (Phú Vang) nên tiến hành truy xét.

Đến 22h cùng ngày, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt giữ được Việt tại nhà của nghi phạm này nằm cách hiện trường vụ án chừng 2 km.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news