Tin mới

Đâm xe liên hoàn, 4 người thương vong

Thứ sáu, 07/02/2014, 18:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 13h ngày 7/2 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ đâm xe liên hoàn, khiến 1 người chết, 3 người thương nặng.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 13h ngày 7/2 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ đâm xe liên hoàn, khiến 1 người chết, 3 người thương nặng.

Đâm xe liên hoàn, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, 4 người thương vong (Ảnh thanhnien)

Theo tin tức, vào thời điểm trên xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 38H- 7804 do anh Nguyễn Viết Anh (29 tuổi, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Nam- Bắc trên quốc lộ 1A.

Khi lưu thông đến địa phận xã Cẩm Vịnh thì xe ô tô 7 chỗ bị mất lái đâm vào xe máy mang BKS: 38M1-05726 do anh Hồ Văn Quý (31 tuổi, trú xã Thạch Đồng, Hà Tĩnh) chạy ngược chiều. Khiến anh Quý bị thương nặng

Chưa dừng lại, xe ô tô 7 chỗ tiếp tục tông vào các xe máy và xe đạp khác đang lưu thông trên đường. Hậu quả, anh Nguyễn Đình Phi (25 tuổi), một trong hai người đi xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Người còn lại là anh Hồ Quốc Chung (đều ở xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng 7/2, xe ô tô 7 chỗ mang BKS:73A-004.77 do ông Bùi Văn Hải (SN 1958, trú tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiến, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô 7 chỗ bất ngờ đối đầu với xe tải đi ngược chiều mang BKS: 43C-035.20 do anh Trần Đình Nhân (SN1991, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiến đang lưu thông ngược chiều.

Cú va chạm mạnh, khiến xe ô tô 7 chỗ bị dập nát, biến dạng. Vụ tai nạn đã khiến các nạn nhân trong xe ô tô bị thương vong, trong đó có 3 người chết bao gồm: ông Bùi Văn Hải, cụ Bùi Thị Hoa (81 tuổi, mẹ ruột ông Hải), con trai ông Hải là Bùi Văn Hiếu (đang học lớp 6).

Bốn người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới gồm: vợ ông Hải là bà Đặng Thị Hiền (SN 1969), con gái Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990), em trai ông Hải là ông Bùi Văn Diệp (SN 1957), cháu rể Hoàng Văn Thắng.

Đặc biệt 7 nạn nhân trên xe ô tô 7 chỗ đều là người thân trong 1 gia đình.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tai nạn liên hoàn