Tin mới

Nóng: Đang khám nhà tướng tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

Thứ ba, 17/04/2018, 21:34 (GMT+7)

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tình báo, Bộ Công an (đã nghỉ hưu) do liên quan vụ án của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", tối ngày 17/4, Công an tiến hành khám nhà ông này.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tình báo, Bộ Công an (đã nghỉ hưu) do liên quan vụ án của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", tối ngày 17/4, Công an tiến hành khám nhà ông này.

Theo tin tức từ Tuổi Trẻ, tối ngày 17/4, cơ quan Cảnh sát điều tra công an đã tiến hành lệnh khám xét nhà đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội), trung tướng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Công an khám nhà ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an. Ảnh NLĐ

Khoảng 20h30, ôtô biển xanh cùng lực lượng cảnh sát, viện kiểm sát đã tới nhà ông Phan Hữu Tuấn ở số 105B Đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.

Rất đông người dân, phóng viên cũng có mặt tại khu vực nhà ông Phan Hữu Tuấn tại thời điểm hiện tại. Ảnh TTO

Trao đổi với PV Người Lao Động, người dân ở đây cho biết, 3 ngôi nhà liền kề là đều là của anh em nhà ông Tuấn, đều do bố mẹ để lại. Đông đảo người dân tò mò đứng xem. Ông Tuấn được người dân đánh giá là hiền lành và rất tử tế.

Trước đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Tuấn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trong đó có ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng...

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news