Tin mới

Đang lưu thông, tàu chở hàng bị đứt toa, đầu máy vẫn tiếp tục chạy hơn 100m

Thứ năm, 14/06/2018, 10:45 (GMT+7)

Tàu hàng mang số hiệu 2479 chạy hướng Bắc Nam khi đến Km 81+ 900, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên thì bị đứt toa. Đầu kéo chạy hơn 100 m mới dừng, để nhiều toa tàu ở phía sau. 

Tàu hàng mang số hiệu 2479 chạy hướng Bắc Nam khi đến Km 81+ 900, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên thì bị đứt toa. Đầu kéo chạy hơn 100 m mới dừng, để nhiều toa tàu ở phía sau. 

Tin tức trên Tiền Phong cho hay, gần 7h ngày 13/6, tàu hàng mang số hiệu 2479 chạy hướng Bắc Nam. Khi đến Km 81+ 900, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên thì bị đứt toa. Đầu kéo chạy hơn 100 m mới dừng, để nhiều toa tàu ở phía sau.

Tàu chở hàng bị đứt toa ở Quảng Nam ảnh 1

Nối tàu hàng bị đứt. Ảnh: MXH.

Một lãnh đạo Chi nhánh Đường sắt Nghĩa Bình cho biết, sau sự cố khoảng 20 phút công nhân đường sắt khắc phục xong, tàu hàng tiếp tục hành trình.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do lỗi kỷ thuật", vị này nói và cho hay sự cố xảy ra không ảnh hưởng gì lớn đến đường sắt Bắc Nam.

Tau cho hang bi dut toa o Quang Nam, dau may van chay tiep hon 100m hinh anh 2

 Sau 20 phút, ngành đường sắt khắc phục xong, tàu hàng tiếp tục hành trình. (Ảnh: MXH)

Trước đó, chiều 26/5, tại ga Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tàu hàng mang số hiệu ASY2 đi vào ga theo hướng Nam Bắc thì bất ngờ đâm trực diện vào tàu 2469 đang dồn toa. Vụ tai nạn khiến 4 toa hàng trật khỏi đường ray, hai đầu máy hư hỏng nặng, đường sắt Bắc Nam tê liệt 24 giờ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news