Tin mới

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở Hà Đông

Thứ bảy, 19/03/2016, 20:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ lớn ở Hà Đông (Hà Nội), bước đầu cơ quan đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ nổ lớn ở Hà Đông (Hà Nội), bước đầu cơ quan đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong.

Theo tin tức được tờ Vietnamplus.vn, báo Tuổi Trẻ, vụ nổ lớn ở Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Sau khi xảy ra vụ nổ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường.

Sau khi nghe các lực lượng báo cáo nhanh về vụ nổ lớn ở Hà Đông, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng, đối với người bị thương nặng là 3 triệu đồng.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ nổ Văn Phú được xác định:

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ).

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai).

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai).

4. Phạm Văn Cương (41 tuổi, ở huyện Nam Trực, Nam Định). [mecloud]vv2tqc8uJ4[/mecloud]

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ, chị Soản điều khiển xe máy chở theo con gái là cháu Quỳnh đi giao trứng ngang qua hiện trường nên gặp nạn. Ngoài ra ông Phạm Văn Cương là chủ cửa hàng thu mua phế liệu nơi xảy ra vụ nổ, người được cho là đã cưa vật liệu nổ.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tiếp nhận 6 người bị thương trong vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông). Hiện các nạn nhân đang được các bác sĩ điều trị tích cực, một số bệnh nhân có sức khỏe ổn định đã được về nhà.

Hiện trường vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú khiến 4 người tử vong. Ảnh internet 

Danh tính nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông).

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông).

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông).

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông).

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện).

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện).[mecloud]v4yKJ6U6Mi[/mecloud]

Như tin tức đã đưa, vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/3, tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ, được xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát tại Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ cửa hàng đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau khi vật liệu nổ, tạo thành hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng hơn 2m. Hiện vẫn chưa xác định được loại vật liệu nổ trong vụ việc.[mecloud]fC8UoxNJsW[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news