Tin mới

Clip "chồng đánh vợ vì dám gặp nhân tình" gây phẫn nộ: Luật sư nói gì?

Thứ tư, 30/03/2016, 19:26 (GMT+7)

Theo luật sư, cho dù bất cứ nguyên nhân nào, bất cứ mối quan hệ thế nào với nạn nhân thì hành vi đánh người như thanh niên trong đoạn clip cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, cho dù bất cứ nguyên nhân nào, bất cứ mối quan hệ thế nào với nạn nhân thì hành vi đánh người như thanh niên trong đoạn clip cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

[mecloud]avoJNVOlEt[/mecloud]

Video: VTV

Liên quan đến clip được cho rằng ghi lại cảnh chồng đánh vợ vì dám đi tìm gặp nhân tình gây xôn xao mạng xã hội mới đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết: Theo thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội thì ngày 28/3/2016 người thanh niên trong clip đã có hành vi đánh đập tàn bạo không thương tiếc một người phụ nữ … mặc cho chị này van xin. Hành vi xảy ra trong một căn nhà trọ nên có nhiều ý kiến cho rằng đây là hai vợ chồng, người chồng đánh vợ vì ghen tuông…

"Cho dù bất cứ nguyên nhân nào, bất cứ mối quan hệ thế nào với nạn nhân thì hành vi đánh người như thanh niên trong clip đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra mà hành vi đó có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự”, luật sư Cường nhận định.

Hình ảnh được cho là người chồng đánh vợ dã man. Ảnh trích từ clip.

Luật sư Cường đặt giả thiết, nếu hành vi trên chỉ xảy ra lần đầu giữa hai người có quan hệ hôn nhân (vợ chồng), chưa bị cơ quan nào xử lý hành chính và thương tật của nạn nhân chưa tới 11% thì hành vi bạo hành này sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống Bạo lực gia đình”. Luật sư Cường nhận định.

Còn trong trường hợp người thanh niên đó không có quan hệ vợ chồng với người người phụ nữ - nạn nhân thì hành vi đánh người như trong đoạn clip cũng sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP nêu trên.

“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:…

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác;..”.

Nếu hành vi đánh người đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm thì lần sau dù thương tích chưa tới 11% thì vẫn bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Nếu hai người đó là vợ chồng mà người chồng thường xuyên có hành vi đánh đập, chửi mắng vợ mình như vậy gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần của nạn nhân thì hành vi bạo lực này có thể xem xét xử lý theo quy định tại Điều 151 Bộ luật hình sự hiện hành (năm 1999) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, cụ thể như sau: “Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ ba tháng đến ba năm”, ông Cường dẫn điều luật.

Cũng theo luật sư Cường, nếu hành vi đánh đập, ngược đãi đó gây ra thương tích cho nạn nhân ở mức độ đủ xử lý hình sự theo quy định tại Điều 104 BLHS thì đối tượng gây thương tích sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Cụ thể: Nếu thương tích của nạn nhân từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a, đến điểm k, khoản 1, Điều 104 BLHS thì sẽ xử lý hình sự.

Còn về việc người quay clip và người đăng clip lên mạng xã hội, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh nêu quan điểm: “Theo pháp luật thì người đứng quay clip và đăng tải clip trên không vi phạm pháp luật. Việc làm này còn góp phần lên án hành vi vũ phu, tàn bạo của người chồng đánh vợ.  Đăng lên mạng khiến nhiều người biết và giúp lên án mạnh mữ hành vi của người chồng”.

Như tin tức đã đưa, ngày 28/3 một đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên đánh người vợ mình đã làm dậy sóng Cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh và phần âm thanh trong clip, người chồng đã nhục mạ người vợ của mình. Không chỉ bằng lời nói, thanh niên này còn lấy tay đấm thẳng vào mặt, lấy chân đá thẳng vào đầu, bụng, chân người phụ nữ. 

Nhiều người không khỏi rùng mình sau khi xem đoạn clip và bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi bạo hành phụ nữ của người đàn ông trong clip. 

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo d..

Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news