Tin mới

Đào được "đầu rồng" có hình thù kỳ lạ dưới lòng đất

Thứ sáu, 04/04/2014, 18:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một người dân Nghệ An trong khi đào đất để đổ nền nhà đã bất ngờ đào được một "đầu rồng" màu vàng có hình thù kỳ lạ.

(Tinmoi.vn) Một người dân Nghệ An trong khi đào đất để đổ nền nhà đã bất ngờ đào được một "đầu rồng" màu vàng có hình thù kỳ lạ.

 

Đào được đầu rồng có hình thù kỳ lạ dưới lòng đất

Cổ vật "đầu rồng" có hình thù kỳ lạ (Ảnh Zing)

Theo tin tức vào khoảng 14h30 ngày 4/4 anh Cao Đức Hiệp, trú tại xóm 5 xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An, đào đất ở khu vực cồn Thùng Là (xã Sơn Thành) để về đổ nền nhà thì bất ngờ đụng phải một vật cứng. Sau khi quan sát kỹ thì phát hiện đó là một đầu con vật có hình rồng, màu vàng.

Sau đó anh Hiệp đã đào lên mang về nhà, sau khi rửa sạch, quan sát hiện vật có hình thù kỳ lạ, hoa văn trên đầu rồng tinh xảo, miệng dài, hàm uốn lượn, mũi nở to, răng thưa nhọn. Hàm răng dưới nhọn kiểu răng cưa, hàm trên răng to dài không nhọn, nằm sát nhau. Chiếc đầu nặng chừng 3,5 kg.

Theo một số người dân trong làng, đây là cổ vật từ thời nhà Mạc hoặc là tiền Lê.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news