Tin mới

Đào móng nhà, hốt hoảng phát hiện ra bom nặng 300kg

Thứ ba, 26/09/2017, 14:01 (GMT+7)

Trong lúc đào móng làm nhà, một hộ sân ở thôn Abát đã vô tình phát hiện một quả bom có chiều dài gần 1m, trọng lượng khoảng 300kg.

Trong lúc đào móng làm nhà, một hộ sân ở thôn Abát đã vô tình phát hiện một quả bom có chiều dài gần 1m, trọng lượng khoảng 300kg.

Theo thông tin được đăng tải trên Thanh Niên, sáng 26.9, ông Tơ Đêl Sơn, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl (H.Nam Giang, Quảng Nam) cho biết một hộ dân ở xã đã phát hiện dưới nền nhà có một quả bom trong quá trình đào móng xây nhà.

Phát hiện quả bom khi đào móng xây nhà.

Cụ thể, vào chiều ngày 25.9 ông Coor Vờm (thôn Abát, xã Chà Vàl) trong lúc cùng nhóm thợ đào móng xây nhà đã bất ngờ phát hiện quả bom có chiều dài 1 m, nặng 300kg, thông tin trên Công an nhân dân.

Ngay sau đó ông Coor Vờm đã thông báo cho chính quyền xã Chà Vàl. Nhận được tin báo chính quyền xã Chà Vàl đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân xung quanh và canh giữ không cho người dân lại gần trong lúc chờ co quan quân sự đến xử lý và tiêu hủy.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news