Tin mới

Đặt người sống thực vật trước công ty đòi bồi thường

Thứ sáu, 26/06/2015, 14:30 (GMT+7)

Tai nạn lao động đã khiến anh Dũng mất hết khả năng sinh hoạt, năng lực hành vi. Người nhà đã khiêng nạn nhân "sống thực vật" đặt trước cổng công ty để đòi bồi thường hơn 400 triệu đồng, do công ty này chậm thi hành.

Tai nạn lao động đã khiến anh Dũng mất hết khả năng sinh hoạt, năng lực hành vi. Người nhà đã khiêng nạn nhân "sống thực vật" đặt trước cổng công ty để đòi bồi thường hơn 400 triệu đồng, do công ty này chậm thi hành.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 26/6, trước cổng Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là Vũ Ngọc Dũng (21 tuổi, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đã được người nhà dùng cáng khiêng đến đặt trước cổng Công ty để yêu cầu bồi thường tai nạn lao động.

Đặt người sống thực vật trước công ty đòi bồi thường (Ảnh nld)

Theo tin tức ban đầu, ngày 5/6/2012, Dũng làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát, trong quá trình điều hành máy tiện ốc vít thì bị điện giật. Tai nạn đã khiến anh Dũng mất hết khả năng sinh hoạt, năng lực hành vi, tỷ lệ thương tật là 85%, và sống đời thực vật. Gia đình đòi bồi thường, tuy nhiên công ty không chấp nhận với lý do anh Dũng và công ty chưa ký hợp đồng lao động.

Ngày 31/3/2015, TAND tỉnh Đồng Nai buộc giám đốc Công ty Đồng Hiệp Phát bồi thường cho nạn nhân Dũng 464 triệu đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, công ty này mới bồi thường 70 triệu đồng.

Theo gia đình nạn nhân, hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn, số tiền chữa trị cho anh Dũng đến nay đã lên tới 1 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang chỉ đạo giải quyết hiện trường vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sống thực vật