Tin mới

Đấu giá 32 giò lan của cố phi công máy bay Su-22 Khuất Mạnh Trí

Thứ hai, 01/10/2018, 10:14 (GMT+7)

Theo Ban Tổ chức, việc đấu giá các giò phong lan của cố phi công Khuất Mạnh Trí để các giò lan luôn còn mãi và số tiền thu được chuyển làm quỹ cho 2 con của anh.

Theo Ban Tổ chức, việc đấu giá các giò phong lan của cố phi công Khuất Mạnh Trí để các giò lan luôn còn mãi và số tiền thu được chuyển làm quỹ cho 2 con của anh.

Sáng 1/10, trao đổi với PV, một thành viên Ban Tổ chức cho biết, dự kiến vào sáng Chủ nhật (14/10), tại Trung đoàn 921 (Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện đấu giá 32 giò lan của cố Thượng tá Khuất Mạnh Trí (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 921, hy sinh cùng với đồng đội khi máy bay Su-22U gặp nạn ngày 26/7/2018).

Theo một số đồng đội của phi công Trí cho biết, anh Trí mê hoa lan, với nhiều loại hoa lan trong vườn, trong đó có nhiều mặt hoa rất đẹp, có giá trị cao.

Sau khi anh Trí hy sinh, do không có điều kiện chăm sóc, nên gia đình đã nhờ đơn vị chăm sóc giàn lan làm kỉ niệm.

Đấu giá 32 giò lan của cố phi công máy bay Su-22 Khuất Mạnh Trí - Ảnh 1.

Một trong các giò phong lan của cố phi công Trí.

Tuy nhiên, sắp tới đơn vị sẽ chuyển về Yên Bái, giàn lan của anh Trí không thể chăm sóc được.

Do đó, những đồng đội và bạn chơi lan của anh quyết định tổ chức sự kiện đấu giá các giò lan để gây quỹ, giúp con anh Trí ăn học.

"Được sự cho phép của gia đình và đơn vị nơi anh Trí công tác, nên đại diện Hội Hoa phong lan Sóc Sơn kết hợp cùng đơn vị tổ chức buổi đấu giá trực tiếp các giò phong lan này, để các giò lan của anh luôn còn mãi và cũng như các anh còn mãi trong lòng chúng ta.

Toàn bộ số tiền bán đấu giá được sẽ được công khai minh bạch và sau đó được chuyển làm quỹ cho 2 cháu là con của anh Trí. Quỹ này sẽ giúp phần nào chi trả cho chi phí học tập của 2 cháu sau này”, đại diện Ban tổ chức thông tin.

Đấu giá 32 giò lan của cố phi công máy bay Su-22 Khuất Mạnh Trí - Ảnh 2.

Các giò lan của anh Trí đăng trên FB cá nhân.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, anh Trí có 32 giò lan, trong đó chủ yếu là lan phi điệp/giả hạc, trầm, hạc vỹ 1 giò đai châu và 1 giò ngọc trai đen.

Để thuận tiện cho việc đón tiếp, những người yêu lan, yêu quý anh Trí và muốn giúp gia tăng quỹ cho hai con anh Trí có điều kiện ăn học tốt hơn, có thể đăng ký tham gia đấu giá với: Anh Trịnh Dương Tuấn (đồng đội cùng Trung đoàn 921 với anh Trí), điện thoại: 0977985866; anh Phạm Xuân Tiến (đại diện Hội Hoa lan Sóc Sơn), điện thoại: 0977638895; anh Nguyễn Trung Thành (Hội Hoa lan Sóc Sơn), điện thoại: 0984865210; anh Sơn Hoàng (Hội Hoa lan Sóc Sơn), điện thoại: 0983986238.

Ngày 26/7, máy bay Su-22U của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã gặp tai nạn, rơi tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai phi công hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (sinh năm 1978; quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (sinh năm 1972; quê quán Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Sau tai nạn, hai phi công xấu số được làm thủ tục công nhận liệt sĩ và được truy thăng quân hàm.

Cụ thể, Trung tá Khuất Mạnh Trí được truy thăng lên Thượng tá.

Theo Bộ Quốc phòng, Thượng tá Khuất Mạnh Trí nhập ngũ ngày 20/9/1995; giờ bay tích lũy hơn 1.130 giờ; giờ bay trong năm 111h08; đã bay qua các loại máy bay L-39, MiG-21, Su-22.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news