Tin mới

Đầu xuân đi xem trai làm “đĩ”

Thứ sáu, 31/01/2014, 12:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Thân trai làm đĩ đánh bồng” chẳng còn xa lạ với người dân làng Triều Khúc mỗi độ xuân về. Điệu múa cổ cùng lễ hội truyền thống của nơi đây là nét văn hóa tiêu biểu thu hút du khách trong và ngoài nước trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

(Tinmoi.vn) “Thân trai làm đĩ đánh bồng” chẳng còn xa lạ với người dân làng Triều Khúc mỗi độ xuân về. Điệu múa cổ cùng lễ hội truyền thống của nơi đây là nét văn hóa tiêu biểu thu hút du khách trong và ngoài nước trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (770 - 798) và ông Vũ Đức Úy (sống vào thế kỷ 18) – người đã truyền lại nghề dệt cho dân làng. 

Rất nhiều trò vui, lễ, hội được tổ chức trong hội làng Triều Khúc nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách chính là điệu múa “con đĩ đánh bồng” do các chàng trai thể hiện. Đầu xuân, mời các bạn cùng xem trai làm “đĩ đánh bồng” để cầu mong một năm mới Bình An, thái hòa.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news