Tin mới

Đế chế giàu có của ông vua sòng bạc Macau

Thứ ba, 05/04/2016, 10:01 (GMT+7)

Tỷ phú họ Ho được mệnh danh là “Vua của Macau” khi nắm giữ hơn một nửa nền kinh tế Macau. Chủ yếu tài sản của ông đến từ việc kinh doanh sòng bạc.

Tỷ phú họ Ho được mệnh danh là “Vua của Macau” khi nắm giữ hơn một nửa nền kinh tế Macau. Chủ yếu tài sản của ông đến từ việc kinh doanh sòng bạc.

Thế giới biết đến doanh nhân Stanley Ho là người đặt nền móng cho sòng bạc lớn nhất thế giới tại Macau, người dân Macau  gọi ông là “Vua của Macau”. Tỷ phú 95 tuổi này chính là người sáng lập ra ngành công nghiệp casino – đóng góp 80% Doanh thu của thành phố này.

Doanh nhân Stanley Ho được mệnh danh là ông vua sòng bạc Macau. Ảnh: Business Insider

Tuy nhiên để có được đế chế như ngày nay ông đã phải trải qua không ít biến cố và thăng trầm. Tờ Diễn đàn doanh nghiệp và tờ Thời báo tài chính Việt Nam đã từng dẫn thông tin từ Business Insider cho biết, Stanley Ho sinh năm 1921, trong một gia đình họ Ho giàu có và quyền lực tại Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc ông còn nhỏ công việc kinh doanh của bố ông lâm vào cảnh phá sản, hai trong số những người anh của ông tự tử.

Đến tuổi học đại học, ông được nhận học bổng của trường Đại học Hong Kong, nhưng sau một thời gian theo học ông buộc phải bỏ học giữa chừng khi cùng gia đình chạy trốn khỏi Hong Kong để tới sống ở Macau trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Năm 1982 ông bắt đầu đặt nền móng cho đế chế casino của mình. Ảnh: Reuters

Năm 22 tuổi là khoảng thời gian ông bắt đầu công việc kinh doanh, mở đầu bằng việc trở thành đối tác của một công ty xuất nhập khẩu ở Macau. Sự nghiệp của ông được bắt đầu bằng việc cung cấp các mặt hàng xa xỉ, sang trọng cho thị trường Trung Quốc trong thời gian chiến tranh.  Sau khi đã có được một số vốn khá lớn, ông quyết định đứng ra thành lập một công ty dầu mỏ.

Vào năm 1982, ông bắt tay cùng một số nhà đầu tư giành độc quyền kinh doanh sòng bạc tại Macau. Đây là lúc vị tỷ phú họ Ho đặt nền móng cho đế chế casino của mình. Không chỉ dừng lại tại đây, với bản tính của một doanh nhân ông tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác như nhà hàng, khách sạn, bất động sản và dịch vụ phà tốc độ cao.

Ông cũng là người nắm giữ hệ thống sân bay, bến phà của thành phố Macau. Ảnh: Reuters

Tính tới nay, công ty Sociadade de Turismo e Diversoes de Macao (STDM) của tỷ phú Ho đang điều hành 18 sòng bạc ở Macau. Dự kiến vào năm 2017, ông sẽ mở một casino mới mang tên The Lisboa Palcae. Ngoài việc điều hành các sòng bạc, STDM còn được xem là công ty thương mại lớn nhất Macau, nắm giữ hệ thống sân bay, bến phà, dịch vụ trực thăng của toàn thành phố.

Ngoài ra ông còn là thành viên trong ban quản trị của các tổ chức và công ty khác như sân bay quốc tế Macau, ngân hàng Seng Heng, Công ty Macau House Racing, Hiệp hội các nhà phát triển bất động sản Hong Kong và quỹ nghiên cứu của Đại học Hong Kong .

Chính vì kiểm soát hơn một nửa nền kinh tề Macau nên doanh nhân tỷ phú Stanley Ho được xem là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thành phố này.

Đến năm 2011, tạp chí Forbes đã bình chọn ông Ho là người giàu thứ 13 tại Hong Kong. Số tài sản ông sở hữu lúc này ước tính lên tới 3,1 tỷ USD.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news