Sau sự việc 2 bác sĩ bị hành hung tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế cho rằng: An ninh bệnh viện đã đến mức báo động, không phải là cảnh báo nữa. Ngành y tế không tự lo bảo vệ an ninh bệnh viện được và cần sự hỗ trợ, vì nhiều trường hợp không chỉ thầy thuốc gặp nguy hiểm.
Lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái thăm hỏi bác sĩ bị hành hung. Ảnh: VTV |
Trên Tuổi trẻ dẫn lời ông Tiến, ca mổ đẻ cho sản phụ Q.T.P.T. lúc 11h ngày 20/2 là đúng về chỉ định, kỹ thuật mổ tốt, đảm bảo mẹ tròn con vuông.
Chồng của sản phụ chụp ảnh ghi hình ca mổ đẻ về nguyên tắc là không được.
Khi kíp mổ yêu cầu ngưng trèo cửa sổ và ngưng chụp ảnh thì chồng sản phụ đã gọi thêm người, tổng cộng có đến trên 10 người cầm đèn pin và gậy gộc tấn công bác sĩ làm bác sĩ Ninh phải khâu trên 20 mũi, như vậy là "vô nhân tính".
Ông Tiến cũng cho rằng ở vụ việc cụ thể này, cán bộ y tế đã làm hết trách nhiệm nhưng người nhà bệnh nhân đã đánh 2 bác sĩ đúng dịp sắp đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Theo ông Tiến, aninh bệnh viện đã đến mức báo động, không phải là cảnh báo nữa. Ngành y tế không tự lo bảo vệ an ninh bệnh viện được và cần sự hỗ trợ, vì nhiều trường hợp không chỉ thầy thuốc gặp nguy hiểm.
Cũng theo vị này: “Giữa năm 2017 từng có bệnh nhân của bệnh viện Đại học Y Hà Nội bị chém đứt thanh quản ngay tại bệnh viện. Có thể đề nghị trong những trường hợp và mức độ cụ thể, bảo vệ bệnh viện có thể sử dụng công cụ hỗ trợ".
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 23/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết: Bộ Công an vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị của bộ Y tế về việc cho phép bảo vệ bệnh viện dùng công cụ hỗ trợ.
“Nếu khi nào có văn bản cụ thể thì sẽ giao cho các đơn vị chức năng theo đúng quy định. Luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây. Chúng ta sẽ thực hiện theo đúng quy định thôi”, Chánh văn phòng bộ Công an nói.
Đức Hòa (tổng hợp)