Tin mới

Đề nghị truy tố 2 cựu hiệu phó Trường Chính trị Phú Yên

Thứ năm, 19/04/2018, 10:18 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố bốn bị can đều là cựu cán bộ Trường Chính trị Phú Yên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố bốn bị can đều là cựu cán bộ Trường Chính trị Phú Yên.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, Pháp luật TP.HCM, VTC News, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh này truy tố 4 bị can.

Trường Chính trị Phú Yên. Ảnh Tuổi trẻ

Trong đó, có hai bị can nguyên hiệu phó Trường Chính trị tỉnh Phú Yên là Nguyễn Thị Tuyết Nga (44 tuổi) và Lê Văn Sự (65 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Vũ Thị Kim Hoa (40 tuổi) - nguyên kế toán, bị đề nghị truy tố 2 tội "tham ô tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án trên từng được TAND tỉnh Phú Yên quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm, dự kiến từ ngày 22/8/2017. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử dài 66 trang khổ A4, TAND tỉnh triệu tập đến 1.323 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đây được xem là phiên tòa có số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhiều kỷ lục ở Phú Yên từ trước đến nay.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tham ô