Tin mới

Đề xuất miễn cách ly đối với người nhập cảnh

Thứ năm, 23/12/2021, 19:04 (GMT+7)

Đại diện Sứ quán các nước đề xuất miễn cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính.

Đại diện Sứ quán các nước đề xuất miễn cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính. Ảnh: NLD
Đại diện Sứ quán các nước đề xuất miễn cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính. Ảnh: NLD

Ngày 22/12, Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã có buổi họp với cơ quan đại diện ngoại giao một số nước như Singapore, Nhật Bản..., để trao đổi biện pháp thúc đẩy kế hoạch khôi phục chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Tại buổi làm việc, đại diện bộ Giao thông Vận tải đã thông báo kế hoạch của Chính phủ Việt Nam cũng như hướng dẫn phòng chống dịch đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế.

Sau khi nghe thông báo, đại diện Sứ quán các nước bày tỏ ủng hộ chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với Covid-19 của Việt Nam, cũng như kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. 

Đại diện Sứ quán các nước bày tỏ ủng hộ chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với Covid-19 của Việt Nam. Ảnh: VietNamplus
Đại diện Sứ quán các nước bày tỏ ủng hộ chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với Covid-19 của Việt Nam. Ảnh: VietNamplus

Đại diện Sứ quán các nước cho biết, hiện các nước này đều đã thực hiện Chính sách mở cửa, khôi phục đường bay quốc tế. Do đó, phía Việt Nam cần xem xét tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực; sớm miễn cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính.

Theo thông báo vào ngày 16/12 của Bộ Y Tế, từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày. Ảnh: Bộ Y Tế
Theo thông báo vào ngày 16/12 của Bộ Y Tế, từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày. Ảnh: Bộ Y Tế

Trước đó, vào tối 10/12, Phó thủ tướng đã đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh/Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Tuy nhiên, việc mở lại đường bay phải trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt.

>>> XEM THÊM: Mỹ: Số ca bệnh do Omicron tăng 6 lần trong một tuần, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news