Tin mới

Đêm mai (19/1), miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh

Thứ tư, 18/01/2017, 09:42 (GMT+7)

Vào đêm mai (19/1) không khí lạnh tăng cường cực mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ đêm ngày 19/1, miền Bắc sẽ duy trì trạng thái thời tiết mưa rét, trong đó nhiều nơi rét đậm.

Vào đêm mai (19/1) Không khí lạnh tăng cường cực mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ đêm ngày 19/1, miền Bắc sẽ duy trì trạng thái thời tiết mưa rét, trong đó nhiều nơi rét đậm.

Tin tức mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (18/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm mai (19/01), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày 20/01, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đêm mai (19/1), miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh. Ảnh minh họa/internet

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20/01 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (18/1), các vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, phía nam 28 - 30 độ C.

Tây Nguyên: thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20 độ C.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news