Tin mới

Đi làm đồng, một phụ nữ bị sét đánh tử vong

Thứ năm, 13/07/2017, 14:52 (GMT+7)

Khi đang dọn cỏ dạ trên đồng ruộng ở huyện Phù Cát (Bình Định), bà Kiệm đã bị sét đánh tử vong.

Khi đang dọn cỏ dạ trên đồng ruộng ở huyện Phù Cát (Bình Định), bà Kiệm đã bị sét đánh tử vong.

Tri thức trực tuyếnSài Gòn giải phóng cho hay, ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch UBND xã Cát Tài, huyện Phù Cát xác nhận chiều 22/7, bà Thân Thị Kiệm (56 tuổi, ngụ thôn Phú Hiệp) bị sét đánh tử vong khi đang dọn cỏ trên đồng. 

Cụ thể, vào thời điểm này, bà Kiệm cùng 4 nông dân trong thôn dọn cỏ chuẩn bị gieo sạ trên cánh đồng Phú Hiệp. 

"Mưa dông lớn ầm ầm bất ngờ ập đến. Trong lúc 4 thanh niên chạy tìm nơi trú mưa dưới tán cây giữa đồng thì bà Kiệm vẫn tiếp tục lao động, không may bị sét đánh chết tại chỗ", ông Quang cho hay. 

Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, sét có thể đánh cách xa nơi có mưa đến 15 - 20 km.

Người đang lao động hoặc đi lại ngoài trời cần tìm nơi trú an toàn. Nếu ở ngoài trời, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt...

Do đó, khi xuất hiện mưa dông, người dân nên tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn nên tìm những chỗ thấp, cây thấp.

Người ở vị trí càng thấp càng tốt. Tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đấy là ít nhất, không được nằm xuống đất, đặc biệt không được đứng thành nhóm người gần nhau.

Hồng Hạnh (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news