Tin mới

Đi mua nước cho mẹ, bé trai bị tàu đâm tử vong

Thứ hai, 06/07/2015, 07:10 (GMT+7)

Đi đưa nước cho mẹ, Đức bị lực hút của đoàn tàu cuốn vào khi đang đứng gần đường sắt khiến bé trai tử vong, thi thể kéo lê 10m.

Đi đưa nước cho mẹ, Đức bị lực hút của đoàn tàu cuốn vào khi đang đứng gần đường sắt khiến em tử vong, thi thể kéo lê 10m.

Vào khoảng 16h ngày 5/7, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, TP Phủ Lý (Hà Nam) có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến một bé trai trai tử vong.

Đoạn đường sắt xảy ra tai nạn. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Nạn nhân xấu số được xác định là Nguyễn Văn Đức, 12 tuổi, ở phường Quang Trung (TP Phủ Lý).

Theo thông tin ban đầu, Đức đi xe đạp mang theo một chai nước chuẩn bị băng qua đường ngang dân sinh. Khi có đoàn tàu gần đến, cháu bé dừng lại đứng gần đường ray và chờ tàu hỏa qua.

Tuy nhiên, do đứng quá gần đường ray, cháu bị đoàn tàu hút mạnh vào gầm, kéo lê hơn 10 m, tử vong tại chỗ.

Được biết, nhà Đức cách hiện trường gần 300 m. Thời gian trên, bé trai đi đưa nước cho mẹ ở cánh đồng gần đó thì gặp nạn.

V.Đ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai