Tin mới

Di quan linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất

Thứ hai, 19/03/2018, 19:59 (GMT+7)

Tối nay (19/3), Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được di quan từ quê nhà ở H.Củ Chi về Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) để thực hiện nghi thức quốc tang.

Tối nay (19/3), Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được di quan từ quê nhà ở H.Củ Chi về Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) để thực hiện nghi thức quốc tang.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, 19h10 tối nay (19/3), linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đội tiêu binh của Bộ tư lệnh TP.HCM đưa về Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM).

Từ 18h, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM và đại diện gia đình đã hoàn tất việc chuẩn bị đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ tư gia ở Củ Chi về Hội trường Thống Nhất.

Di quan linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất - Ảnh 1.

Đúng 19h ngày 19/3, đội Tiêu binh của Bộ tư lệnh TP.HCM di quan thi hài nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lên xe. Ảnh Trí thức trẻ

Cũng theo tin tức từ Thanh Niên, lộ trình đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ từ ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi theo Quốc lộ 22 đến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Hội trường Thống Nhất.

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất và lễ viếng tổ chức từ 8 giờ ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. Tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 20 và 21/3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban lễ tang.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trên đường đưa về Hội trường Thống Nhất. Ảnh Tri thức trực tuyến

Trước đó, chiều cùng ngàyThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở quê hương của ông tại xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP HCM).

Thành kính thắp nén nhang chia buồn với gia quyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêng mình trước linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông cũng chia sẻ nỗi đau của gia quyến, động viên những người thân trong gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải nén đau buồn, vượt qua mất mát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh NLĐ 

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ông tham gia cách mạng từ năm 1947 và đến ngày 15/7/1959 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn tin từ Người lao động cho hay.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Ông được nghỉ công tác, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2008.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17/3 (tức ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news