Tin mới

Đỉa dài 3cm ngọ nguậy trong cuống họng nam thanh niên

Thứ năm, 11/06/2015, 17:50 (GMT+7)

Sau một lần tắm suối cách đây hơn một tháng, anh Xừ bắt đầu cảm thấy thường xuyên khó thở, thi thoảng lại ho, khạc ra máu. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa suối bám vào cuống họng bệnh nhân.

Sau một lần tắm suối cách đây hơn một tháng, anh Xừ bắt đầu cảm thấy thường xuyên khó thở, thi thoảng lại ho, khạc ra máu. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa suối bám vào cuống họng bệnh nhân.

Đỉa dài 3cm ngọ nguậy trong cuống họng bệnh nhân (ảnh nld)

Theo tin tức trên báo VOV, sáng ngày 10/6, anh Phàng A Xừ (30 tuổi, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đến Bệnh viện Tai mũi họng TP.Hồ Chí Minh thăm khám vì thường xuyên bị khó thở, khạc ra máu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán có dị vật, đồng thời tiến hành nội soi thanh quản và đã phát hiện một con đỉa dài 3cm vẫn còn sống trong cuống họng anh Xừ. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp con đỉa ra ngoài. Sau 15 phút thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã gắp ra ngoài một con đỉa dài 3cm.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, anh Xừ cho hay, sau một lần tắm suối cách đây hơn một tháng, anh bắt đầu cảm thấy thường xuyên khó thở, thi thoảng lại ho, khạc ra máu, tình trạng này ngày càng nặng. Sau khi anh xuống TP HCM khám thì phát hiện “dị vật”.

Bác sĩ Lê Hoàng Phong, Khoa Tai Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết, nếu bệnh nhân không được phát hiện kịp thời và xử lý, con đỉa sống trong vùng hạ thanh môn có thể phát triển khiến bệnh nhân nghẽn đường thở. Khi đỉa hút máu sẽ khiến máu chảy liên tục gây nghẽn khí quản, suy hô hấp, kéo dài có thể dẫn đến tử vong.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP.Hồ Chí Minh