Tin mới

Điểm thi tốt nghiệp của những thí sinh một mình một hội đồng thi

Thứ tư, 18/06/2014, 16:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những thí sinh được cả hơn chục người phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là điểm số của các thí sinh sau khi các hội đồng công bố điểm thi.

 

 

(Tinmoi.vn) Những thí sinh được cả hơn chục người phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là điểm số của các thí sinh sau khi các hội đồng công bố điểm thi.

Thí sinh thi Sử được 18 người túc trực

Phạm Khánh Linh là thí sinh lựa chọn môn Sử duy nhất tại hội đồng THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi, thầy Đỗ Đức Hòa, hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), cho biết Linh đạt 7,5 điểm Lịch sử,  môn Văn 5,5 điểm; Toán 6,5 điểm; Địa lý 6 điểm. Như vậy, Khánh Linh đạt tổng điểm 25,5 (trung bình 6,25 điểm/môn).

Điểm thi tốt nghiệp của những thí sinh một mình một hội đồng thi

Khánh Linh trong buổi thi môn Sử

Trước kết quả này của học trò, thầy Hòa cho rằng: “Khi vào phòng thi thấy nhiều báo chí, truyền hình chụp ảnh, quay phim về em thí sinh đó khiến tôi rất lo lắng, vì sợ em hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý, không làm được bài, nhưng điểm môn Sử như vậy là tương đối tốt". Mặc dù điểm thi không cao nhưng thí sinh này vẫn đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp.

Thí sinh được 59 người phục vụ đạt 30 điểm

Thí sinh duy nhất chọn thi môn Sử tại trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là Đoàn Thị Nga học sinh lớp 12A4 đã tốt nghiệp với tổng số điểm là 30. Cụ thể môn Toán 8,5, Ngữ Văn 7, Địa Lý 6,5 và môn Sử 8 điểm.

Điểm thi tốt nghiệp của những thí sinh một mình một hội đồng thi

Đoàn Thị Nga tự tin khi được giám thi nhắc lại quy chế và thủ tục trước khi phát đề thi môn Sử.

Được biết Nga là một học sinh giỏi môn Sử của trường, em từng giành giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Sử.

27 người phục vụ một thí sinh tiếng Anh

Thí sinh đặc biệt đó là em Cao Nữ Phương Thảo (SN 1994), học sinh lớp 12.2, Trường THPT Bắc Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Để đảm bảo công tác coi thi, cả hội đồng coi thi Trường THPT Bắc Sơn có 27 người, trong đó có 13 giám thị coi thi vẫn được huy động để "phục vụ" một thí sinh duy nhất.

Điểm thi tốt nghiệp của những thí sinh một mình một hội đồng thi

Phương Thảo tại hội đồng thi THPT Bắc Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Kết thúc môn thi, Phương Thảo tự tin cho biết em làm bài khá tốt và hy vọng kết quả sẽ như em mong đợi.

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Clip người dân cứu nữ sinh nhảy cầu Nhật Lệ tự vẫn

 

 

Lê Vy (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news