Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ cô dâu 14 tuổi lấy con trai Phó chủ tịch xã

Thứ tư, 14/10/2015, 20:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cô dâu 14 tuổi lấy con trai Phó chủ tịch xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, trong bản tường trình và tự kiểm điểm của mình, ông Nguyễn Văn Tường đã cho hay mình bị "ép" nên mới tổ chức đám cưới cho con trai.

Liên quan đến vụ cô dâu 14 tuổi lấy con trai Phó chủ tịch xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, trong bản tường trình và tự kiểm điểm của mình, ông Nguyễn Văn Tường đã cho hay mình bị "ép" nên mới tổ chức đám cưới cho con trai.

Theo tin tức trên báo chí, ngày 14/10, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã làm việc với UBND xã Hương Quang về việc ông Nguyễn Văn Tường, Phó chủ tịch xã Hương Quang tổ chức đám cưới cho con trai với cô dâu 14 tuổi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tường đã làm tường trình và tự kiểm điểm về vụ việc. Ông Tường cho rằng việc tổ chức đám cưới cho con trai lấy cô dâu 14 tuổi là tảo hôn, trái với pháp luật. Tuy nhiên, ông Tường lại "đổ lỗi" cho con, cho rằng con trai bắt "ép" nên mới phải tổ chức đám cưới.

Đám cưới cô dâu 14 tuổi lấy con trai Phó chủ tịch xã

Theo báo Vietnamnet, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cho rằng ông Tường không nhận khuyết điểm của mình, mà lại đổ lỗi cho con trai. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy không chấp nhận lý ông Tường đưa ra, và yêu cầu vị Phó chủ tịch xã phải viết lại bản tường trình và tự kiểm điểm mới và nộp lại chậm nhất vào ngày 16/10.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an huyện Vũ Quang cũng cho biết, đơn vị vẫn đang trong quá trình xác minh hành vi Giao cấu trẻ em đối với Nguyễn Thành V. (con trai ông Tường).

Như tin tức đã đưa, vào ngày 8/10 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Tường- Phó chủ tịch xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã tổ chức đám cưới linh đình cho con trai là Nguyễn Thanh V. (21 tuổi). Đám cưới đã khiến dư luận địa phương xôn xao bởi lẽ cô dâu nhí tên Đ.Th.M.T (xóm 6, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang), hiện T. mới 14 tuổi.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news