Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ taxi đâm hàng loạt xe máy ở cầu vượt Thái Hà

Thứ ba, 10/11/2015, 21:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ taxi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) ngày 8/11, tại cơ quan điều tra, vợ của tài xế cho biết trước khi xảy ra tai nạn, tài xế taxi đã uống rượu và va chạm giao thông trên đường Bùi Xương Trạch.

Liên quan đến vụ taxi gây Tai nạn giao thông nghiêm trọng, đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) ngày 8/11, tại cơ quan điều tra, vợ của tài xế cho biết trước khi xảy ra tai nạn, tài xế taxi đã uống rượu và va chạm giao thông trên đường Bùi Xương Trạch.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Tuổi Trẻ, Zing, ngày 10/11, Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã làm việc và lấy lời khai của các cá nhân liên quan đến vụ tai nạn, xe taxi đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà.

Cụ thể, cơ quan công an đã mời anh Vũ Anh Tuấn (30 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội)-lái xe ô tô bán tải Ford Ranger biển kiểm soát 29C-461.50 ghi lại clip phía sau xe taxi trước khi xảy ra tai nạn, và hai người khác gồm Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), Lê Ngọc Trường (25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân)- người bị hất lên ca pô của taxi, để lấy lời khai.

Theo lời khai anh Tuấn, trước thời điểm xe taxi gây tai nạn, xe của anh và xe taxi lưu thông cùng chiều trên phố Nguyễn Trãi hướng về phố Tây Sơn. Trong khi lưu thông, anh Tuấn đã nhiều lần ra tín hiệu xin vượt nhưng không được, và bị xe taxi chèn ép. Khi qua khỏi cầu vượt Ngã Tư Sở, xe của anh Tuấn đã vượt lên trên, và dừng lại trước xe taxi.

Hiện trường vụ taxi đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà. Ảnh báo Vietnamnet

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Anh Tuấn và Lê Ngọc Trường vừa đi tập thể dục ở phố Thái Hà về, phát hiện thấy xe ô tô bán tải do anh Tuấn điều khiển xảy ra va chạm với taxi nên dựng xe máy ở vệ đường Tây Sơn, và lao vào tiếp cận chiếc taxi.

Anh Nguyễn Tuấn Anh chạy đến phía ghế lái, còn Lê Ngọc Trường đứng chặn đầu xe ô tô yêu cầu anh Cường xuống xe nói chuyện.

Tuy nhiên, tài xế taxi Đặng Ngọc Cường đã nhấn ga hất anh Trường lên nắp ca pô và bỏ chạy lên cầu vượt Tây Sơn- Thái Hà, anh Vũ Anh Tuấn lái xe đuổi theo. 

Lên cầu vượt Tây Sơn- Thái Hà, anh Trường bị hất vâng xuống đường, xe taxi đâm hàng loạt vào xe máy trên cầu gây tai nạn nghiêm trọng.

[mecloud] tMtTWC5Wad[/mecloud]

Cơ quan công an quận Đống Đa xác định, anh Nguyễn Anh Tuấn, Lê Ngọc Trường, Vũ Anh Tuấn có mối quan hệ bạn bè với nhau. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có anh Vũ Anh Tuấn ở trên xe ô tô bán tải.

Trong khi đó, cơ quan điều tra cũng đã mời chị Nguyễn Thị Thu T. (vợ tài xế taxi Đặng Ngọc Cường) lên làm việc.

Theo báo Tuổi Trẻ, vợ của tài xế Cường khai nhận, vào chiều ngày 8/11, anh Cường có chở vợ con về quận Hà Đông chơi. Đến khoảng 16 cùng ngày, gia đình anh Cường lên khu vực Đại lộ Thăng Long uống rượu với bạn bè.

Đến 20h cùng ngày, anh Cường chở vợ con về nhà một người quen ở phố Bùi Xương Trạch chơi. Trên đường về, anh Cường có xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác trên phố Bùi Xương Trạch, trước khi xảy ra va chạm với xe của anh Vũ Anh Tuấn và gây tai nạn giao thông trên cầu vượt Thái Hà.

Qua lời khai của chị T., cơ quan chức năng xác định anh Cường  có dấu hiệu sử dụng rượu bia trước khi xảy ra vụ việc.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news