Tin mới

Diễn biến mới về vùng áp thấp giữa Biển Đông

Chủ nhật, 26/06/2016, 19:26 (GMT+7)

Một vùng áp thấp tồn tại trên khu vực giữa Biển Đông khiến cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Một vùng áp thấp tồn tại trên khu vực giữa Biển Đông khiến cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26/6, một vùng áp thấp tồn tại trên khu vực giữa biển Đông, lúc 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-113,5 độ Kinh Đông. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như: Mỹ Thạnh (Bình Thuận) 89mm, Tà Pao(Bình Thuận) 81mm, Eahleo (Đắc Lắc) 57mm, Đắc Nông 85mm,…

Vùng áp thấp khiến một số tỉnh thành có mưa lớn. Ảnh internet

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai (27/6) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông, gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m biển động.

Thời tiết một số vùng trên cả nước đêm 26/6, ngày 27/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 dộ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vùng áp thấp