Tin mới

Diễn biến mới vụ máy bay quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình

Thứ tư, 15/07/2015, 21:15 (GMT+7)

Máy bay quân sự gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình đã được sửa chữa và bay về sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Máy bay quân sự gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình đã được sửa chữa và bay về sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Theo tin tức trên Vietnamplus, sau khi máy bay quân sự EC-155 gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp xuống khoảng đất trống trước Trường Trung học cơ sở Tây Lương, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình, một máy bay khác chở cán bộ kỹ thuật xuống hỗ trợ, sửa chữa.

[mecloud]IBQyJ54YgK[/mecloud]

Đến khoảng 12h20 ngày 15/7, sau khi được khắc phục sự cố hệ thống thủy lực, máy bay quân sự EC-155 đã rời khỏi hiện trường, bay trở về sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Trước đó, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, sáng ngày 15/7, máy bay quân sự EC-155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội ra giàn khoan ở Vịnh Bắc Bộ. Trên đường bay từ giàn khoan về đất liền, đến địa phận Tiền Hải, Thái Bình thì máy bay quân sự EC-155 gặp phải sự cố về hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương.

Máy bay quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình (ảnh diễn đàn otofun)

Khi xảy ra sự cố, tổ bay đã điều khiển máy bay hạ cánh kịp thời và an toàn, toàn bộ 11 người trên khoang, trong đó có 2 phi công đều ở trạng thái ổn định.

Cơ trưởng đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền xã Tây Lương. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tây Lương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để bảo vệ; đồng thời báo cáo vụ việc về Công an, Quân sự huyện Tiền Hải để phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ hiện trường, bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại khu vực máy bay quân sự đáp xuống.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news