Tin mới

Điều bất thường trong vụ điện giật trước cổng trường khiến 2 học sinh tử vong

Thứ hai, 15/10/2018, 11:08 (GMT+7)

Giảng viên trường đại học Điện Lực cho biết, việc 6 học sinh ở Long An thương vong do sét đánh đổ đường dây điện trung thế là rất vô lý.

Giảng viên trường đại học Điện Lực cho biết, việc 6 học sinh ở Long An thương vong do sét đánh đổ đường dây điện trung thế là rất vô lý.

Liên quan đến vụ điện giật khiến 6 người thương vong tại Long An, ngày 15/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ dây điện trung thế bị sét đánh đứt, rơi xuống trước cổng trường trên địa bàn khiến 2 em học sinh tử vong và 4 em học sinh bị thương.

Danh tính của 2 nạn nhân tử vong được xác định là Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L., cùng học lớp 6 trường THCS An Lục Long.

Các em khác là Phan Tấn S. (12 tuổi), Đinh Hoàng V. (11 tuổi) đang được cấp cứu ở bệnh viện (BV) đa khoa Long An và Trương Huỳnh T., Hồ Thị Diễm H. (cùng 12 tuổi) chữa trị ở BV đa khoa huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo BV đa khoa huyện Châu Thành cho biết, lúc 16h10 ngày 13/10, khoa cấp cứu tiếp nhận 4 học sinh bị điện giật. Qua sơ cứu ban đầu, các bác sĩ nhận thấy tình trạng 2 bệnh nhi S., V. nặng hơn nên chuyển lên BV tỉnh điều trị. 

“Lúc mới nhập viện, các bệnh nhi khá hoảng loạn. Sau khi được điều trị, sức khỏe của H. và T. tốt hơn. Hiện các bệnh nhi đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong ít ngày tới” – lãnh đạo BV thông tin.

Trao đổi trên Đất Việt, TS Phạm Văn Đức - giảng viên trường Đại học Điện lực cho biết sự việc 2 em học sinh chết và 4 em bị thương do sét đánh đổ đường dây điện trung thế là rất vô lý bởi thường khi sét đánh trúng đường dây sẽ tạo ra dòng điện đối chiều nhau, dẫn tới hiện tượng đoản mạch và chập. Lúc này rơ - le sẽ tự động bật để ngắt nguồn điện.

Ông Đức đặt ra giả thiết, có thể sau khi bị sét đánh một điểm trên đường dây điện đoạn qua trường THCS An Lục Long chưa đứt hẳn nhưng do nhân viên ngành điện không đi kiểm tra hoặc kiểm tra không kỹ đã không phát hiện ra điểm sự cố này nên đóng điện khiến cho đoạn dây gặp sự cố, không chịu đủ tải dẫn đến đứt dây.

Tuy nhiên, điều ông Đức băn khoăn nhất là vì sao rơ - le không tự động bật ngắt điện khi đường dây trung thế bị sét đánh. Ngoài ra, nếu rơ - le không tự ngắt thì tại trung tâm điều hành điện lực còn có bảng đo tín hiệu dòng điện trong khu vực mình quản lý.

Nếu mức ampe của dòng điện về 0 thì tức là đường dây điện đã xảy ra sự cố, nhân viên trực ca sẽ nhận ra điểm này và ngắt điện ngay khi có thể. 

Từ khi sét đánh đứt dây đến lúc các em học sinh gặp nạn là khoảng 1 tiếng rưỡi. Câu hỏi đặt ra là vì sao trong khoảng thời gian lâu như vậy, điện lực không phát hiện ra để kịp thời ngăn chặn vụ việc? Nếu kịp thời phát hiện, có thể sự cố thương tâm đã không xảy ra. 

Trước những thắc mắc về việc rơ le tự động chống chạm của đường dây điện trung thế không tự ngắt, có phải nó đã bị hư hỏng hay không, phía Điện lực chỉ đưa ra câu trả lời vô cùng ngắn gọn. 

 

“Công ty điện lực đã cho rà soát lại toàn bộ đường điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa"Vietnamnet dẫn lời đại diện công ty Điện lực Châu Thành. 

Như Báo SGGP đã đưa tin, chiều ngày 13/10, đường dây điện trung thế chạy ngang trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã bị đứt, rớt xuống đường… gây ra cái chết cho 2 em học sinh lớp 6 của trường này và làm 4 em khác bị thương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news