Tin mới

VTV tạm dừng phát sóng chương trình "Điều ước thứ 7"

Thứ bảy, 17/01/2015, 20:50 (GMT+7)

Lãnh đạo VTV quyết định tạm dừng phát sóng chương trình "Điều ước thứ 7" một thời gian, đồng thời tạm đình chỉ công tác để tiến hành xem xét hình thức kỷ luật với tổng đạo diễn và biên tập viên thực hiện chương trình.>>Clip: Đôi vợ chồng hát rong trong "Điều ước thứ 7">>Vụ "vợ chồng hát rong" trong "Điều ước thứ 7": VTV gửi lời xin lỗi

Lãnh đạo VTV quyết định tạm dừng phát sóng chương trình "Điều ước thứ 7" một thời gian, đồng thời tạm đình chỉ công tác để tiến hành xem xét hình thức kỷ luật với tổng đạo diễn và biên tập viên thực hiện chương trình.

Theo tin tức trong bản tin thời sự 19h tối 17/1 của Đài truyền hình Việt Nam, đại diện VTV đã công bố và nhận sai sót đến khán giả cả nước vì những sai sót trong chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng ngày 10/1/2015.

Do sai sót nghiêm trọng của chương trình "Điều ước thứ 7", Giám đốc Đài truyền hình VTV đã ký quyết định tạm thời dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 một vài số để chấn chỉnh nội dung, đồng thời tạm đình chỉ công tác của Biên tập viên và Đạo diễn phụ trách chương trình Điều ước thứ 7 để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Điều ước thứ 7: VTV tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7

Được biết, ông Lại Bắc Hải Đăng là tổng đạo diễn, Diệp Chi là biên tập viên chính của chương trình "Điều ước thứ 7".

Liên quan đến vụ việc, trong chương trình "Điều ước thứ 7", phát sóng vào lúc 13h ngày 17/3 trên kênh VTV3, BTV Diệp Chi đã thay mặt ekip sản xuất chương trình gửi lời xin lỗi đến khán giả, gia đình của chị Nguyễn Như Đào và anh Nguyễn Nhật Thanh, đặc biệt là vợ và con hiện tại của anh Thanh vì những tổn thương mà chương trình đã gây ra cho họ.

Đại diện ekip "Điều ước thứ 7" cũng đã nói lời xin lỗi tới các nghệ sỹ, các vị giám khảo,ê kíp sản xuất chương trình Sao Mai Điểm Hẹn trong năm 2014 - những người đã hỗ trợ cho chương trình Điều ước thứ 7 (phát sóng vào ngày 10/1/2015 vừa qua).

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news