Tin mới

Đình chỉ nhà thầu gây tai nạn chết người tại dự án đường sắt trên cao

Thứ năm, 06/11/2014, 14:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn chết người tại dự án đường sắt trên cao đoạn qua đường Nguyễn Trãi, Hà Nội khiến 4 người thương vong, Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân tai nạn. >> Điều tra vụ đi “phượt” gây tai nạn chết người>> Lái xe máy với tốc độ cao, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ tai nạn chết người tại dự án đường sắt trên cao đoạn qua đường Nguyễn Trãi, Hà Nội khiến 4 người thương vong, Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Trần Phú - Hà Đông, Hà Nội vào sáng nay (ngày 6/11) khiến 1 người chết, 3 người khác bị thương, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã xuống trực tiếp hiện trường và chỉ đạo công tác cứu nạn.

Thứ trưởng Đông đã yêu cầu dừng việc thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại khu vực thi công dự án đường sắt trên cao. Được biết, đơn vị thi công tại đây là Xí nghiệp cầu 17 - Cienco 1.

Đình chỉ nhà thầu gây tai nạn chết người tại dự án đường sắt trên cao (Ảnh Vietnamnet)

Trưa cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng các ban ngày đã vào thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Y học cổ truyền.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đại diện, trao số tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 5 triệu đồng, gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 6/11, tại đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (đoạn đối diện Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong lúc thi công cầu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, một khối cốt pha bằng sắt của đội thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) rơi xuống do bị đứt dây cẩu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thăm ông Nguyễn Trọng Phong tại Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc (Ảnh Giaothongvantai)

Vụ tai nạn đã khiến 1 nạn nhân Nguyễn Như Ng. (SN 1981, quê Nghĩa Hưng, Nam Định) tử vong, ông Nguyễn Trọng Phụng (54 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Hằng (49 tuổi) bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền. Ngoài ra theo Lao Động, vụ tai nạn này cũng khiến 2 người nữa bị thương đang được điều trị trong Bệnh viện 103.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news